Gần 90% công ty đường sắt Nhật sẵn sàng ứng phó tấn công bằng tên lửa

Gần 90% công ty đường sắt lớn ở Nhật Bản đã sẵn sàng cho tình huống nhận được cảnh báo khẩn cấp của chính phủ về mối đe dọa tấn công bằng tên lửa đạn đạo của đối phương.
Gần 90% công ty đường sắt Nhật sẵn sàng ứng phó tấn công bằng tên lửa ảnh 1Một tuyến đường sắt ở Tokyo. (Nguồn: engadget.com)

Gần 90% công ty đường sắt lớn ở Nhật Bản đã sẵn sàng cho tình huống nhận được cảnh báo khẩn cấp của chính phủ về mối đe dọa tấn công bằng tên lửa đạn đạo của đối phương.

Điều này có nghĩa toàn bộ hệ thống vận tải công cộng của Nhật Bản sẽ bị ngừng hoạt động ngay lập tức để giảm tối đa những thiệt hại nếu xảy ra một vụ tấn công.

Cuộc khảo sát trên diễn ra sau khi công ty đường sắt Tokyo Metro, vận hành một trong những hệ thống tàu điện lớn của Tokyo, đã tạm ngừng hoạt động sau khi nhận được cảnh báo về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên hồi cuối tháng Tư vừa qua.

Cụ thể, trong số 31 công ty đường sắt lớn nằm trong danh sách khảo sát của Kyodo, có 27 công ty cho biết sẽ tạm ngừng cung cấp dịch vụ dựa trên những thông tin được hệ thống cảnh báo J-Alert của chính phủ dựa trên công nghệ vệ tinh phát đi hoặc một hệ thống cảnh báo tương tự có tên Em-Net. Trong số đó, chín công ty, trong đó có Tập đoàn Tokyu ở Tokyo và Công ty đường sắt Nishi-Nippon Railroad ở Fukuoka, cho biết sẽ ngừng tất cả mọi dịch vụ tàu hỏa nếu nhận được cảnh báo về một vụ phóng tên lửa cho dù họ không biết đích đến của thiết bị này.

Có tổng cộng 13 công ty, bao gồm Công ty đường sắt Seibu ở Quận Saitama và Công ty Hankyu ở Osaka, cho biết sẽ ngừng các hoạt động nếu nhận được thông tin có một tên lửa đang lao đến các khu vực hoạt động của họ. Trong khi đó, năm công ty khác cho biết cũng sẽ cân nhắc các tình huống khác để đưa ra quyết định tạm ngừng dịch vụ.

[Nhật Bản xem việc Triều Tiên phóng tên lửa là mối đe dọa nghiêm trọng]

Thông thường, Chính phủ Nhật bản đầu tiên sẽ ban bố cảnh báo thông qua hệ thống J-Alert nếu nhận thấy có khả năng một tên lửa được phóng đến Nhật Bản. Nếu chính phủ sau đó xác định được tên lửa này có thể đánh trúng Nhật Bản, một cảnh báo khác sẽ được ban bố nhằm kêu gọi mọi người trú ẩn trong các tòa nhà.

Hồi tháng Tư vừa qua, rất nhiều công ty đường sắt đã lên kế hoạch tạm đóng cửa trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành phóng thủ tên lửa đạn đạo hôm 29/4 tiếp sau một số vụ phóng tương tự và những lo ngại gia tăng về việc Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6.

Các chuyên gia nhận định việc ban bố cảnh báo là cần thiết để hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra từ một cuộc tấn công. Tuy nhiên, một số chuyên gia khác nhận định việc các công ty đường sắt tạm ngừng cung cấp dịch vụ có thể có thể làm tê liệt các hoạt động tại các thành phố lớn, đặc biệt là hoạt động đi lại của người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục