Gánh xiếc Cirque du Soleil dừng biểu diễn ở Macau

Gánh xiếc nổi tiếng Cirque du Soleil sẽ dừng biểu diễn ở Macau do du khách tới đây chủ yếu để đánh bạc chứ không phải là giải trí.
Gánh xiếc nổi tiếng của Canada Cirque du Soleil sẽ chấm dứt các buổi trình diễn tại sòng bạc Las Vegas Sands ở Macau do không đạt được doanh thu như mong đợi.

Zaia, một chương trình kéo dài 90 phút tại Sands China's Venetian bao gồm các tiết mục nhào lộn trên không và trình diễn ánh sáng, là nỗ lực biến Macau thành một điểm đến thu hút du khách kết hợp giữa giải trí và đánh bạc theo mô hình như "kinh đô cờ bạc" Las Vegas của Mỹ.

Tuy nhiên chương trình sẽ diễn ra lần cuối vào ngày Chủ Nhật 19/2 do doanh thủ không khả quan trong một thời gian dài, chấm dứt bản hợp đồng có thời hạn 10 năm chỉ sau ba năm rưỡi.

Chính quyền Bắc Kinh từ lâu đã thúc giục Macau - nơi duy nhất tại Trung Quốc mà việc đánh bạc được coi là hơp pháp – nhằm đa dạng hóa các hình thức kinh doanh, song trung tâm bài bạc hàng đầu thế giới này đã không thành công trong việc thu hút du khách tới những nơi khác bên ngoài sới bạc.

Từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha, giờ đây lợi nhuận của Macau trong năm 2011 đã tăng tới 42 phần trăm lên mức kỉ lục 33,47 tỉ USD, gấp bốn hay năm lần so với khoản tiền dân chơi bạc đổ vào Las Vegas Strip, theo như giới chuyên môn ước tính.

Tuy nhiên giám đốc truyền thông của Cirque Renee-Claude Menard trả lời hãng AFP vào thứ Bảy rằng việc chấm dứt sớm hợp đồng cho thấy “một thách thức lớn trong việc chuyển hóa Macau từ một trung tâm giải trí đơn thuần thành một khu thu hút đầu tư kinh tế, du lịch.”

Những chương trình của Cirque rất phổ biến ở phương Tây, nổi tiếng với những chương trình được dàn dựng công phu tại Las Vegas. Chương trình Zai, trong tiếng Hy Lạp là “Cuộc sống”, đã tiêu tốn 150 triệu USD, bao gồm cả phí xây dựng sân khấu.

Gần đây, Cirque du Soleil đã được mời tham dự buổi trình diễn của Madonna tại sự kiện Super Bowl, và tới đây sẽ xuất hiện tại lễ trao giải Oscar 2012./.

L.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục