Gạo, giày da và hàng may mặc tiếp tục là trụ cột kinh tế Campuchia

Trong chín tháng đầu năm 2014, ngành may mặc và giày da Campuchia đạt doanh thu 4,7 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 3,9 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.
Gạo, giày da và hàng may mặc tiếp tục là trụ cột kinh tế Campuchia ảnh 1Một xưởng may mặc tại Phnom Penh. (Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong chín tháng đầu năm 2014, ngành may mặc và giày da Campuchia đạt doanh thu 4,7 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 3,9 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo của Bộ Thương mại Campuchia công bố ngày 9/10 cho biết ngành may mặc và giày da có 1.257 nhà máy, xí nghiệp, trong đó 149 nhà máy mới, đạt mức tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành may mặc, giày da sử dụng 761.000 lao động, tăng 17,38%, và trong chín tháng đầu năm nay đã tạo ra 75.000 việc làm mới.

Trong lĩnh vực xuất khẩu gạo, chín tháng đầu năm nay, Campuchia đã xuất 269.370 tấn gạo, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu do Cơ quan phụ trách xuất khẩu gạo Campuchia công bố ngày 9/10, tính đến nay, 77 công ty xuất khẩu gạo Campuchia đã xuất khẩu gạo tới 57 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bạn hàng lớn nhất của Campuchia trong chín tháng qua là Pháp với hơn 49.000 tấn, tiếp đó là Ba Lan với 45.000 tấn và Malaysia với 25.000 tấn.

Năm 2013, Campuchia xuất khẩu 379.000 tấn gạo, tăng 84% so với năm 2012.

Hàng may mặc, giày da và gạo là những mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của Campuchia và cùng với du lịch, xây dựng trở thành những trụ cột của nền kinh tế xứ Chùa Tháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục