Gạo Thái Lan và Campuchia được giải gạo ngon nhất thế giới

Gạo Thái Lan và Campuchia giành danh hiệu gạo ngon nhất thế giới

Gạo Romduol của Campuchia và gạo lứt đỏ của Thái Lan được trao giải gạo ngon nhất thế giới trong khuôn khổ Hội nghị Gạo Thế giới lần 6.
Gạo Thái Lan và Campuchia giành danh hiệu gạo ngon nhất thế giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/11, gạo thơm của Campuchia và Thái Lan đã được trao giải gạo ngon nhất thế giới năm 2014 trong khuôn khổ Hội nghị Gạo Thế giới lần thứ 6 diễn ra tại Phnom Penh (Campuchia).

Theo ban tổ chức cuộc thi, có tổng cộng 25 mẫu gạo của 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Campuchia, Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ, Myanmar và Mỹ, đã tham gia cuộc thi năm nay.

Gạo Romduol của Campuchia và gạo lứt đỏ của Thái Lan đã đạt giải gạo ngon nhất, chủ yếu dựa trên tiêu chí hương vị và hình dáng hạt gạo.

Chủ tịch Liên đoàn lúa gạo Campuchia Sok Puthyvuth cho biết đây là lần thứ ba gạo của Campuchia được bình chọn gạo ngon nhất thế giới, lần đầu tiên tại Hội nghị Gạo Thế giới ở Indonesia năm 2012 và lần thứ hai ở đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) năm 2013.

Ông cho biết trong 10 tháng đầu năm nay, Campuchia đã xuất khẩu 304.788 tấn gạo, thu về khoảng 180 triệu USD.

Ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, cho biết Thái Lan là một trong những nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới và chất lượng gạo của Thái Lan đã được quốc tế công nhận.

Ông cho biết từ đầu năm đến nay, Thái Lan đã xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn gạo và ước tính đạt 10,5 triệu tấn trong cả năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục