Gạo Việt Nam, Thái đủ bù đắp thiếu hụt lương thực

Hãng Bloomberg dẫn lời giáo sư Eric Wailes cho rằng, nguồn cung từ Thái Lan và Việt Nam có thể đủ bù đắp sự thiếu hụt lương thực.
Hãng tin Bloomberg ngày 3/11 dẫn nhận định của ông Eric Wailes, giáo sư kinh tế nông nghiệp thuộc đại học Arkansas (Mỹ), cho rằng trong năm tới, giá gạo có thể không trở lại mức cao kỷ lục như năm 2008.

Nguyên nhân giá gạo không tăng lên mức kỷ lục là do nguồn cung từ hai nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới là Thái Lan và Việt Nam có thể đủ để bù đắp cho sự thiếu hụt lương thực hiện nay ở Ấn Độ và Philippines.

Theo ông Wailes, mặt bằng thị trường gạo trên thế giới hiện vẫn tương đối vững và nhiều khả năng năm 2010 sẽ không có hiện tượng giá gạo leo thang kỷ lục như đã xảy ra hồi tháng Giêng năm ngoái.

Tháng 10 vừa qua, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự đoán lượng gạo dự trữ của Thái Lan đạt 3,5 triệu tấn trong giai đoạn 2009-2010, cao hơn mức 2,5 triệu tấn trong giai đoạn 2006-2007, thời điểm trước khi giá gạo leo thang.

Cũng theo dự đoán của USDA, lượng gạo dự trữ của Việt Nam đạt 1,7 triệu tấn, tăng so với 1,4 triệu tấn của năm 2007.

Các hợp đồng mua bán gạo đã tăng 14% trong tháng 10 vừa qua do Ấn Độ, bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán, đã lần đầu tiên trở thành thị trường nhập khẩu gạo kể từ thời điểm 2005-2006.

Trong khi đó, các trận bão liên tiếp đổ bộ vào Philippines thời gian qua khiến sản lượng gạo của nước này giảm 1 triệu tấn. Tuy nhiên, ông Wailes cho rằng cho dù sản lượng giảm, song với lượng dự trữ 21 triệu tấn vào cuối thời điểm 2008-2009, Ấn Độ có thể không phải nhập khẩu tới 3 triệu tấn gạo như dự đoán của một số nhà kinh tế.

Hơn nữa, vụ mùa tới của Ấn Độ cũng có thể giúp nước này giảm bớt tình trạng thiếu hụt lương thực. Ngoài ra, việc giá gạo tăng cao trong thời gian gần đây cũng có thể khiến một số nước sản xuất gạo như Mỹ và Pakistan có thể tăng nguồn cung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục