Gặp Chonburi, Hà Nội ACB quyết tâm có điểm

Dù phải đương đầu với đội khách cực mạnh Chonburi (á quân giải bóng đá Thái Lan T-League 2008), nhưng huấn luyện viên Nguyễn Công Vinh và các học trò Hà Nội ACB vẫn đặt mục tiêu có điểm trong trận đấu thứ 3, vòng bảng AFC Cup 2009 diễn ra vào 17 giờ chiều mai, 7/4, trên sân Hàng Đẫy.

Dù phải đương đầu với đội khách cực mạnh Chonburi (á quân giải bóng đá Thái Lan T-League 2008), nhưng huấn luyện viên Nguyễn Công Vinh và các học trò Hà Nội ACB vẫn đặt mục tiêu có điểm trong trận đấu thứ 3, vòng bảng AFC Cup 2009 diễn ra vào 17 giờ chiều mai, 7/4, trên sân Hàng Đẫy.

Mang sang Việt Nam đội hình gồm có 7 cầu thủ hiện đang là tuyển thủ quốc gia Thái Lan, 5 cầu thủ đã thi đấu tại SEA Games 24 và 2 ngoại binh, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Chonburi, cựu danh thủ Kiatisuk Senamuang cho rằng, quản lý và huấn luyện một dàn cầu thủ "toàn sao" là điều không hề dễ dàng, nếu không muốn nói là nhiều áp lực.

"Đây là một thử thách không nhỏ của tôi, nhưng tôi nghĩ với những hiểu biết của mình về bóng đá Việt Nam, tôi có thể giúp đội bóng của mình giành được trận thắng với trọn vẹn 3 điểm trước Hà Nội ACB," Kiatisuk nhấn mạnh.

"Chonburi là một đội bóng hàng đầu của bóng đá Thái Lan vào thời điểm hiện tại. Vì vậy, tôi sẽ tung ra đội hình mạnh nhất có thể với mục tiêu thi đấu hết mình để có được kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, trong đội hình xuất phát của đội sẽ không có Thành Lương vì cầu thủ này vẫn còn đang phải điều trị chấn thương trong trận gặp Quảng Nam ở giải hạng Nhất nên chưa thể có được 100% phong độ khi xỏ giày ra sân thi đấu", ông Nguyễn Công Vinh, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hà Nội ACB nói.

Tạm biệt câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai năm 2006 để trở về Thái Lan đảm nhiệm vị trí giám đốc chi nhánh của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại Bangkok, nhưng Kiatisuk vẫn không nguôi nỗi nhớ với quả bóng tròn.

Sau khi giúp câu lạc bộ bóng đá Chula FC trụ hạng thành công ở giải T-League mùa bóng 2008, Kiatisuk chuyển sang dẫn dắt câu lạc bộ Chonburi hướng tới hai mục tiêu chính: vô địch T-League và vô địch AFC Cup năm 2009.

Trên bảng xếp hạng tạm thời của bảng G sau hai lượt trận đấu AFC Cup 2009, Chonburi toàn thắng với kết quả 4-1 trước Eastern Athletic của Hongkong (Trung Quốc) và vượt qua Kedah (Malaysia) với tỷ số 1-0, được 6 điểm.

Hà Nội ACB hiện đứng ở vị trí thứ 3 với 1 trận thắng trước Kedah (Malaysia) với tỷ số 3-1, sau đó thua 0-3 trước Eastern Athletic (Hongkong - Trung Quốc), có 3 điểm, ghi được 3 bàn thắng và để lọt lưới 4 lần.

Chonburi có rất nhiều người quen thuộc với bóng đá Việt Nam. Ngoài Kiatisuk có một số cầu thủ đã từng góp mặt trong đội hình tuyển Thái Lan thua trận trước đoàn quân của "ngài râu kẽm" Henrique Calisto ở giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) năm 2008 vừa qua như anh em Surat Sukha và Suree Sukha, thủ môn Kosin...

Người hâm mộ hy vọng cuộc đọ sức giữa Hà Nội ACB gặp Chonburi tại sân nhà, cũng như trận đấu của Becamex Bình Dương đi làm khách gặp đội bóng Điện Lực Thái Lan sẽ chứa đựng thật nhiều kịch tính và hấp dẫn từ đầu đến cuối./.

Anh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục