Gặp đại biểu câu lạc bộ kháng chiến Ban Kinh-Tài

Ngày 11/4, buổi gặp mặt Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Ban Kinh-Tài, Trung ương Cục Miền Nam đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Những ca khúc như “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn”, “Đồng đội”, “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”... với sự thể hiện của những giọng ca không chuyên đã tạo thêm không khí ấm cúng, thiêng liêng cho buổi gặp mặt Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Ban Kinh-Tài, Trung ương Cục Miền Nam, diễn ra ngày 11/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến dự buổi gặp mặt có nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và 500 đại biểu từ khắp mọi miền đất nước từng công tác tại Ban Kinh-Tài, Trung ương Cục Miền Nam.

Ra đời đúng vào thời điểm cam go nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước (năm 1961), cán bộ, nhân viên của ban đã vượt gian khó, hy sinh để chủ động, sáng tạo, tự lực, bảo đảm kinh tế tài chính cho các cơ quan Quân-Dân-Chính-Đảng của Trung ương Cục Miền Nam.

Từ năm 1961-1975, ban vừa làm nhiệm vụ vận động sức đóng góp tài chính trong nhân dân, vừa nghiên cứu đường lối và biện pháp đảm bảo cung cấp, vận chuyển tiền mặt về các khu căn cứ và chống chính sách bao vây, lũng đoạn kinh tế của địch.

Hoàn thành nhiệm vụ nặng nề đó, ban đã đảm bảo tài chính, hàng hóa kịp thời cho cuộc đấu tranh quân sự, chính trị của các lực lượng ở các chiến trường Nam Bộ và Nam Trung Bộ; từ đó góp phần quyết định vào thắng lợi cuối cùng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Đã có 148 đồng chí trong ban hy sinh, nhiều người khác là thương binh. Giữ vững bản lính người lính năm xưa, sau khi giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, họ trở về quê hương cùng nhân dân cả nước ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng phát triển kinh tế.

Hiện nay, các Tiểu ban của Câu lạc bộ Ban Kinh-Tài, Trung ương Cục Miền Nam thường xuyên kết nối tình cảm đồng đội, tập họp nhau, sinh hoạt ổn định, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn như thăm viếng các đồng chí ốm đau, qua đời, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, xây dựng nhà tình thương, giúp đỡ tiền mặt. Ngoài ra, câu lạc bộ còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội khác./.

Trần Xuân Tình (VIetnam+)

Tin cùng chuyên mục