Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam-Slovakia tại Hà Nội

Sáng 26/10, Phó Chủ tịch VCCI Đoàn Duy Khương cho rằng cơ cấu kinh tế của Việt Nam và Slovakia có thể bổ sung tốt cho nhau.
Tại buổi "Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam-Slovakia" sáng 26/10, ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, mặc dù quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai cộng đồng doanh nghiệp tăng trưởng khá đều qua các năm, nhưng kim ngạch thương mại song phương chưa tương xứng với tiềm năng.

Ông Khương cho rằng cơ cấu kinh tế của Việt Nam và Slovakia có thể bổ sung tốt cho nhau. Việt Nam là một cầu nối tốt để hàng hóa của Slovakia có thể vào thị trường các nước ASEAN cũng như các nước châu Á khác. Ngược lại, Slovakia cũng sẽ là đối tác quan trọng, là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào Liên minh châu Âu.

Ông Peter Svitek, Đại sứ Slovakia tại Việt Nam cho biết, triển vọng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Slovakia là rất lớn. Slovakia có cơ sở hạ tầng ngành nghề ưu việt, có đặc tính tương hỗ cao đối với kinh tế Việt Nam. Ông hy vọng, các doanh nghiệp Slovakia sẽ tìm thấy đối tác ở Việt Nam.

Năm 2008, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Slovakia đạt hơn 114,2 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Slovakia chủ yếu là các sản phẩm điện tử và linh kiện, giày dép các loại, hàng dệt may với giá trị 109,8 triệu USD và nhập về thức ăn gia súc, chất dẻo nguyên liệu, máy móc thiết bị phụ tùng với giá trị 4,4 triệu USD.

Hội thảo do VCCI tổ chức. Đây là cơ hội tốt để doanh nghiệp Việt Nam-Slovakia cùng trao đổi nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đồng thời tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Cộng hòa Slovakia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục