Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 52 năm Chiến thắng Hiron

Cuộc gặp mặt hữu nghị chào mừng kỷ niệm 52 năm Chiến thắng Hiron lịch sử của nhân dân Cuba anh em đã được tổ chức tối 16/4, tại Hà Nội.
Tối 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam phối hợp tổ chức gặp mặt hữu nghị chào mừng kỷ niệm 52 năm Chiến thắng Hiron lịch sử của nhân dân Cuba anh em (19/4/1961-19/4/2013).

Tham dự buổi lễ có: đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Tham tán kinh tế, Đại sứ quán Cuba tại nước ta, bà Loida Rivera; Chủ tịch Hội Thụy Sĩ-Cuba, ông Jauch Federico; cùng đông đảo hội viên Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam; Hội viên Hội Thụy Sĩ-Cuba.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Cuba Nguyễn Duy Cương nhiệt liệt chúc mừng ngày lịch sử trọng đại của nhân dân Cuba anh em và nhấn mạnh: Chiến thắng Hiron của nhân dân Cuba ngày 19/4/1961 có một ý nghĩa vô cùng trọng đại trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc của nhân dân Cuba nói riêng và cả khu vực Mỹ Latinh nói chung; là một sự động viên to lớn với phong trào giải phóng dân tộc của thế giới thứ ba, trong đó có nhân dân Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba đã điểm lại trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, đứng đầu là Lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Raul Castro, cộng với tinh thần quật khởi của Moncada và Hiron, nhân dân Cuba đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực chính trị-xã hội, kinh tế, y tế, giáo dục, thể thao và công nghệ sinh học.

Điểm lại quan hệ hai nước Việt Nam và Cuba, Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Cương cho biết: Trong hơn nửa thế kỷ qua, hai dân tộc Việt Nam và Cuba đã cùng nhau đoàn kết gắn bó, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn và cùng chia sẻ mọi niềm vui thắng lợi. Trong những năm đó, nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ chí tình thể hiện qua câu nói của Tổng tư lệnh Fidel Castro "Vì Việt Nam, chúng ta sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". Nhân dân Việt Nam luôn sát cánh dành cho nhân dân Cuba những tình cảm sâu đậm nhất và ngày nay trước những khó khăn, thử thách của bạn, khẩu hiệu hành động của nhân dân Việt Nam là "Đoàn kết với Cuba là mệnh lệnh của trái tim." 

Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Cương bày tỏ vui mừng khi Đoàn Hội Thụy Sĩ-Cuba do Giáo sư Federico Jauch dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam đã tham dự kỷ niệm 52 năm Chiến thắng Hiron; cho rằng sự có mặt của các đại biểu Đoàn Hội Thụy Sĩ-Cuba có ý nghĩa hết sức to lớn, thể hiện tình đoàn kết quốc tế ủng hộ nhân dân Cuba anh em. Những tình cảm đoàn kết với nhân dân Cuba là một yếu tố bắc cầu để những người bạn Thụy Sĩ đến thăm và tìm hiểu lịch sử, văn hóa, con người, đất nước Việt Nam, góp phần thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Thụy Sĩ; là nguồn động viên Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba trong những hoạt động đoàn kết với Cuba và mở rộng giao lưu với bạn bè quốc tế cùng hội nhập trong phong trào thế giới rộng lớn ủng hộ Cuba.

Bà Loida Rivera, Tham tán Kinh tế, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam phát biểu bày tỏ cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba đã phối hợp với Đại sứ quán Cuba tổ chức lễ kỷ niệm 52 năm Chiến thắng Hiron; đồng thời ôn lại sự kiện lịch sử cách đây 52 năm, toàn dân Cuba hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Tư lệnh Fidel Castro tham gia chiến đấu và đã giành chiến thắng Hiron chỉ sau 72 giờ.

Bà Loida Rivera nhấn mạnh: "Tầm quan trọng của Hiron không nằm ở quy mô trận đánh, cũng không phải những sự kiện hào hùng đã diễn ra ở đó. Ý nghĩa lịch sử trọng đại của Hiron không phải những gì đã diễn ra, mà là những gì đã không diễn ra nhờ chiến thắng Hiron."

Chia sẻ tình hình kinh tế-xã hội Cuba hiện nay, bà Loida Rivera cho biết, nhân dân Cuba đang tích cực triển khai những nhiệm vụ quan trọng nhằm khắc phục những khó khăn hiện tại và đạt được mức tăng trưởng kinh tế bền vững thông qua việc cập nhật hóa mô hình phát triển. Bà Loida Rivera cho biết, nhân dân Cuba luôn cảm kích trước sự ủng hộ, giúp đỡ và đoàn kết mà những người anh em Việt Nam và bạn bè Thụy Sĩ đã dành cho trong suốt những năm tháng qua. Những tình cảm quý báu đó cùng với những nỗ lực của chính mình, nhân dân Cuba đã vượt qua nhiều thử thách, lao động và đấu tranh không ngừng để bảo vệ độc lập cho Tổ quốc và hạnh phúc cho nhân dân.

Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba Nguyễn Duy Cương, Tham tán Kinh tế Đại sứ quán Cuba Loida Rivera và Chủ tịch Hội Thụy Sĩ-Cuba Jauch Federico cùng phát biểu khẳng định tình đoàn kết và sự ủng hộ quốc tế đối với nhân dân Cuba; chúc tình hữu nghị và đoàn kết anh em Việt Nam-Cuba muôn năm; chúc tình hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Thụy Sĩ mãi mãi phát triển bền vững; chúc tinh thần chiến thắng Hiron bất diệt./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục