Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam và Hungary

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Hungary đã tổ chức gặp gỡ hữu nghị nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam (2/9) và Quốc khánh Hungary (20/8).

Sáng 6/9, tại Khu Du lịch sinh thái Budapest (tỉnh Phú Thọ), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Hungary đã tổ chức gặp gỡ hữu nghị nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam (2/9) và Quốc khánh Hungary (20/8).

Tham dự có Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Hungary Nguyễn Đăng Vang; Phó Đại sứ Hungary tại Việt Nam Horváth Gellért; đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cùng hơn 600 thành viên Ban Chấp hành và hội viên các Hội hữu nghị Việt Nam-Hungary các tỉnh, thành trên cả nước, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc buổi gặp, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Hungary Nguyễn Đăng Vang nhiệt liệt chào mừng các đại biểu đã về dự hoạt động hữu nghị ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh Hungary và Quốc khánh Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân hai nước đã giành được trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục…

Những năm gần đây, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được mở rộng và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo cấp cao của hai nước thường xuyên có các cuộc thăm viếng lẫn nhau. Trong thời gian tới, hai nước sẽ cùng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Hungary.

Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam-Hungary đã điểm lại các hoạt động của Hội trong thời gian qua, trong đó có các hoạt động đối ngoại, trao đổi thông tin, tạo điều kiện cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam tiếp xúc và đặt mối quan hệ song phương với đối tác Hungary…

Các hoạt động của Hội trong thời gian qua đã giúp nhân dân Việt Nam và Hungary hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của mỗi nước. Đặc biệt, trong thời gian qua, Hội đã vận động được nhiều hội viên, các nhà hảo tâm ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin…

Phó Đại sứ Hungary tại Việt Nam Horváth Gellért phát biểu bày tỏ cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary đã tổ chức gặp gỡ và nhấn mạnh đây là hoạt động hữu nghị ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh của hai đất nước.

Phó Đại sứ bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Hungary tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hungary./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục