Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân VN-Campuchia

Lễ khai mạc Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia lần thứ 3 đã được tổ chức ngày 2/8, tại Đồng Nai.
Ngày 2/8, tại Đồng Nai, Hội hữu nghị hai nước Việt Nam và Campuchia đã tổ chức lễ khai mạc Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia lần thứ 3.

Tham dự buổi lễ có bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia -Việt Nam; ông Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; ông Vũ Mão, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia; cùng các cán bộ và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Cuộc gặp gỡ và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia lần này nhằm tiếp tục góp phần vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Campuchia. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia năm 2012.

Được sự ủy nhiệm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, ông Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đánh giá cao Hội hữu nghị hai nước Việt Nam và Campuchia đã tổ chức cuộc gặp gỡ và hợp tác nhằm tạo điều kiện cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm hay trong việc triển khai các hoạt động hữu nghị tại các đơn vị, địa phương của hai nước, đồng thời đề xuất những biện pháp nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.

Trải qua thực tế các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia đã cùng nhau xây đắp nên mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện.

Ông Trần Đình Thành nhấn mạnh, hai nước đã đồng cam cộng khổ, cùng nhau đoàn kết chống lại kẻ thù chung của hai dân tộc. Chính sự đoàn kết đó, hai nước đã giành được những thắng lợi to lớn trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng phát triển đất nước. Mối quan hệ truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia là tài sản vô giá của hai dân tộc, là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Hoàng gia Campuchia khẳng định, nhân dân hai nước Campuchia-Việt Nam đã có mối quan hệ gắn bó lâu đời từ trước khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1967. Hiện nay mối quan hệ giữa hai nước đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tình đoàn kết hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Campuchia-Việt Nam vẫn được phát huy và giữ gìn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Hoàng gia Campuchia cũng cho rằng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ quan hệ chính trị, thì quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước Campuchia-Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Kim ngạch thương mại hai nước đã tăng gấp 2 lần từ 1,1 tỷ USD năm 2007 lên 2 tỷ USD năm 2010. Lãnh đạo hai nước quyết tâm phấn đấu đưa kim ngạch thương mại giữa hai nước sẽ đạt 5 tỷ USD trong 5 năm tới.

Phó Thủ tướng Men Sam An bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ chí tình của quân đội và nhân dân Việt Nam đã kề vai sát cánh giúp Campuchia chiến đấu để thoát khỏi chế độ diệt chủng của Khmer đỏ. Bà Men Sam An cũng đánh giá cao những thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được. Đồng thời khẳng định, những thành tựu trên không những nâng cao uy tín, địa vị của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn góp phần mở rộng sự hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa hai nước Campuchia-Việt Nam.

Trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia lần này, đoàn cán bộ và nhân dân hai nước sẽ tiếp tục có các hoạt động như tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của các tổ chức hữu nghị nhân dân hai nước; đi thăm khu di tích lịch sử Đoàn 125 Campuchia tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai; thăm một số doanh nghiệp, trường học và di tích lịch sử tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Kiên Giang.

Hoạt động gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia lần này sẽ kết thúc vào ngày 5/8./.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục