Gặp gỡ nhân kỷ niệm 61 năm Cuộc tấn công Trại lính Moncada

Ngày 25-26/7, tại Tuyên Quang, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba và Tuyên Quang tổ chức Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 61 năm Cuộc tấn công Trại lính Moncada.

Trong hai ngày 25-26/7, tại Tuyên Quang, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba phối hợp với tỉnh Tuyên Quang tổ chức Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 61 năm Cuộc tấn công Trại lính Moncada, thành phố Santiago, Cuba (26/7)..

Tại cuộc gặp gỡ hữu nghị, các đại biểu đã ôn lại những mốc son lịch sử trong đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Cuba. Ngày 26/7/1953, 135 thanh niên yêu nước do luật sư trẻ tuổi Fidel Castro trực tiếp chỉ huy đã mở cuộc tấn công vào Trại lính Moncada (trại lính lớn thứ hai ở Cuba), thành phố Santiago, Cuba cướp kho vũ khí của địch phân phát cho nhân dân, phát động nhân dân Cuba nổi dậy lật đổ chế độ độc tài Batista, đã mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của cách mạng Cuba..

Gần sáu năm sau, bằng sự lớn mạnh không ngừng của phong trào cách mạng cùng với sự ủng hộ của nhân dân cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba đi đến thắng lợi (1/1/1959).

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Vũ Thị Bích Việt, đã ôn lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống của hai nước Việt Nam-Cuba từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, chủ quyền của hai dân tộc..

Việt Nam và Cuba tuy cách xa nhau về địa lý, nhưng cùng chung một lý tưởng đấu tranh vì độc lập tự do vì Chủ nghĩa xã hội. Quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Cuba là mối quan hệ đặc biệt, có bề dày lịch sử và truyền thống tốt đẹp do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro dày công vun đắp..

Nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang nói riêng luôn ghi nhớ và chân thành biết ơn tình hữu nghị, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba dành cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, bà Liuroca Rodorighet Bariot đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị của hai nước, thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba cảm ơn sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần của nhân dân Việt Nam..

Trong mỗi chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, ngoài việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm thì hai nước đều đưa ra những biện pháp mới để củng cố mối quan hệ song phương. Bà cũng bày tỏ vui mừng trước những kết quả về kinh tế-xã hội của tỉnh Tuyên Quang và tin tưởng rằng Tuyên Quang sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Nhân dịp này, đoàn đại biểu đã đến thăm Khu di tích Quốc gia Đặc biệt Tân Trào - Thủ đô khu giải phóng, cái nôi của cách mạng Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục