Gặp gỡ những bạn Nga yêu mến Việt Nam

Ngày 19/5, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã diễn ra cuộc gặp gỡ ấm nồng tình hữu nghị giữa đại diện Việt Nam với những người bạn Nga, những người yêu mến đất nước, con người Việt Nam và Bác Hồ kính yêu.

Ngày 19/5, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã diễn ra cuộc gặp gỡ ấm nồng tình hữu nghị giữa đại diện Việt Nam với những người bạn Nga, những người yêu mến đất nước, con người Việt Nam và Bác Hồ kính yêu.
 
Đây là cuộc gặp lần thứ ba giữa những người bạn Nga và Việt Nam nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam Bùi Đình Dĩnh khẳng định cuộc gặp đã trở thành truyền thống tốt đẹp và có ý nghĩa đặc biệt vì được tổ chức đúng ngày sinh của vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam.
 
Các đại diện Nga gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục-Khoa học, một loạt trường đại học, phổ thông cùng các trung tâm nghiên cứu về Việt Nam ở Mátxcơva... đã phát biểu ca ngợi nhà lãnh đạo và danh nhân văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh, ca ngợi đất nước và con người Việt Nam, bày tỏ tình cảm và sự ngưỡng mộ mà họ dành cho Việt Nam.

Cùng ngày, phát biểu tại lễ khánh thành biển lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu trung tâm nhà ga thành phố Vladivostok, Thị trưởng Vladivostok, ông I. Pushkarev đã ca ngợi và đánh giá cao vai trò và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh,  người đặt nền móng vững chắc cho tình hữu nghị và quan hệ đối tác chiến lược Nga-Việt.

Trong lời đáp, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Thị Cao Hòa nêu rõ việc Chính quyền Vladivostok quyết định khánh thành biển lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, góp phần tăng cường hơn nữa tình hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước nhằm lưu danh những địa điểm gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục