Gặp gỡ Việt Nam: Cơ hội vàng cho nhà khoa học trẻ

Chương trình "Gặp gỡ Việt Nam" tại Bình Định được coi là cơ hội “vàng” cho các nhà khoa học trẻ gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.
Chương trình "Gặp gỡ Việt Nam" lần thứ IX năm 2013 tại tỉnh Bình Định được coi là cơ hội “vàng” cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học.

Chương trình do Trung tâm Gặp gỡ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức từ ngày 12-17/8 với một chuỗi sự kiện gồm 4 hội nghị khoa học quốc tế lớn.

Các hội nghị khoa học quốc tế, các lớp tập huấn cho trí thức trẻ Việt Nam và các nước khu vực Đông Nam Á có sự tham gia của hơn 200 nhà khoa học trong và ngoài nước, trong đó có 5 nhà bác học đạt giải Nobel và giáo sư Ngô Bảo Châu.

Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam-Pháp cho biết chương trình "Gặp gỡ Việt Nam" với các chuỗi sự kiện, ngoài việc đưa Trung tâm quốc tế khoa học liên ngành tạị Quy Nhơn vào hoạt động và sau đó là hội nghị khoa học quốc tế cấp cao được tổ chức, đã lôi kéo rất nhiều nghiên cứu sinh và sinh viên trong nước tham dự. Hàng năm, Trung tâm quốc tế khoa học giáo dục liên ngành sẽ tổ chức từ 6-7 hội nghị khoa học quốc tế. Do đó, có rất nhiều cơ hội đang đón chờ các bạn trẻ yêu khoa học.

Nghiên cứu sinh Phan Hồng Khiêm, quê ở Bình Dương, đang tu nghiệp tiến sỹ tại Nhật Bản rất vinh dự và tự hào được về dự "Gặp gỡ Việt Nam" lần này tại Bình Định, được gặp gỡ, nghe các nhà bác học hàng đầu thế giới thuyết trình về những thành tựu mới trong khoa học nghiên cứu cơ bản và áp dụng vào đời sống thực tế hiện nay của nhân loại. Đây là một cơ hội “vàng” để cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm và trên cơ sở đó vận dụng vào công tác nghiên cứu của mình.

Tại "Gặp gỡ Việt Nam," giáo sư Ngô Bảo Châu, Giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán học đã đến thăm và giao lưu với 1.000 sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn. Tại đây, giáo sư Ngô Bảo Châu đã chia sẻ kinh nghiệm trong học tập, nghiên cứu và khẳng định phải có niềm tin, sự đam mê, nỗ lực vượt qua chính mình thì mới đạt thành công; đồng thời thông tin về học bổng, con đường tiếp cận du học hiệu quả cho những ai đang nuôi hoài bão làm khoa học.

Giáo sư, viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu cho biết ngay sau hội nghị khoa học quốc tế tại Bình Định kết thúc, hai nhà bác học đạt giải Nobel và nhiều nhà khoa học nổi tiếng khác ở trong và ngoài nước sẽ đến thăm một số trường đại học tại Hà Nội để tiếp xúc, giao lưu với các giáo sư, giảng viên và sinh viên của các trường, qua đó góp phần định hướng phát triển khoa học cho thế hệ trẻ; đồng thời kích thích lòng đam mê học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên.

Giáo sư Hàm Châu cho biết các nghiên cứu cơ bản rất hữu ích và lý thú, đáng để cho nhiều bạn trẻ hôm nay lựa chọn và dấn thân. "Nếu bạn giỏi, thì cũng chẳng nghèo đâu. Nếu bạn xuất sắc, thì ắt sẽ có tiếng tăm và nếu bạn có tài, thì hẳn sẽ "lưu danh muôn thuở,” giáo sư Hàm Châu khẳng định./.

Viết Ý (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục