Gặp mặt 100 đại biểu tiêu biểu về hiến máu tình nguyện 2014

Chiều 14/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp đoàn 100 đại biểu tiêu biểu về hiến máu tình nguyện năm 2014.
Gặp mặt 100 đại biểu tiêu biểu về hiến máu tình nguyện 2014 ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tặng quà cho các đại biểu. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Chiều 14/6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp đoàn 100 đại biểu tiêu biểu về hiến máu tình nguyện năm 2014 nhân Kỷ niệm Ngày hiến máu tình nguyện thế giới lần thứ 14.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân biểu dương và đánh giá cao những đại biểu đại diện cho những người tham gia hiến máu tình nguyện trong cả nước đã hy sinh thầm lặng, góp phần cứu sống hàng nghìn người bệnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn các cấp các ngành sẽ xem xét các hình thức khen thưởng, động viên những người tham gia hiến máu tình nguyện.

Khẳng định truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các đại biểu sẽ luôn là tấm gương sáng cho mỗi người Việt Nam trong sự nghiệp hiến máu tình nguyện; vận động những người xung quanh tham gia hiến máu tình nguyện để cứu thêm nhiều người bệnh.

Thay mặt các đại biểu tham gia hiến máu, ông Vũ Trấn Minh, sinh 1959, đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh, người có 74 lần hiến máu cho biết sẽ tiếp tục công việc hiến máu bởi cuộc sống hàng ngày vẫn còn rất nhiều người bệnh, cần đến máu và thông qua đó sẽ cứu được nhiều người hơn, đặc biệt là những người già, trẻ em, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

100 đại biểu tại buổi gặp mặt đại diện cho hàng nghìn người tham gia hiến máu trong cả nước. Trong số này, có 43 đại biểu đã hiến máu từ 20 đến trên 70 lần, bốn đại biểu đã hiến máu trên 70 lần, 40 đại biểu vừa hiến máu, vừa vận động mọi người tham gia hiến máu.

Phong trào hiến máu 10 năm qua đã thu được những kết quả tốt đẹp. 100% tỉnh, thành, 99% quận, huyện, 66% xã, phường đều lập Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo.

Trong 10 năm, phong trào đã tuyên truyền, vận động được 6,4 triệu đơn vị máu. Kết quả hiến máu trong 10 năm qua đã góp phần hỗ trợ, cứu sống nhiều bệnh nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục