Gặp mặt cán bộ cao cấp của quân đội đã nghỉ hưu

Sáng 27/1, Bộ Quốc phòng đã tổ chức gặp mặt 550 cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Sáng 27/1, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức gặp mặt 550 cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ dự buổi gặp mặt.

Bộ trưởng đã thông báo với các đại biểu một số nét chính nổi bật về tin tức chính trị, thời sự quốc tế; những tin tức kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại quân sự; những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và điều hành, quản lý của Nhà nước về công tác quân sự quốc phòng; kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam thời gian qua.

Các cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn Hà Nội bày tỏ phấn khởi, vui mừng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội; tin tưởng vào sự phát triển, vững mạnh của đất nước, Quân đội và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng Đảng, đất nước và nền Quốc phòng toàn dân.

Đại tướng Phùng Quang Thanh đã tiếp thu, giải đáp các thắc mắc, tâm tư nguyện vọng của đại biểu, đồng thời cám ơn những cống hiến, đóng góp xây dựng quân đội của các đại biểu góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới.

Buổi gặp mặt là dịp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác, thực hiện thông tin hai chiều, qua đó xây dựng mối quan hệ giữa lớp người đang công tác với các thế hệ đi trước ngày càng gắn bó sâu sắc hơn; tiếp thu ý kiến đóng góp, những kinh nghiệm quý báu của đội ngũ những thế hệ cán bộ lãnh đạo đi trước, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Quang Vũ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục