Gặp mặt cựu chiến binh nhân dịp Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng, Tiền Giang và Vĩnh Long tổ chức gặp mặt cựu chiến binh và Mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Gặp mặt cựu chiến binh nhân dịp Chiến thắng Điện Biên Phủ ảnh 1Ảnh tư liệu. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 6/5, tại Nhà hát Trương Vương, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp.

Tham dự gặp mặt có lãnh đạo thành phố, 1.200 cựu chiến binh, trong đó có hơn 20 cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến đấu tại Điện Biên Phủ.

Phát huy truyền thống Điện Biên và phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trên quê hương Đà Nẵng anh hùng, hơn 1.800 cựu chiến binh tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp, trong đó có 30 cựu chiến binh là chiến sỹ Điện Biên năm xưa.

Mặc dù tuổi cao, sức yếu, nhưng các cựu chiến binh vẫn tích cực vận động gia đình, con, cháu thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng phát triển.

Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê, Công ty taxi Tiên Sa và Công ty taxi Mai Linh đã hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Đào Xuân Thực - cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp.

Cùng ngày, tỉnh Tiền Giang tổ chức gặp mặt gần 300 cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp.

Với chủ đề “Ký ức Điện Biên”, các đại biểu đã ôn lại những trang sử hào hùng và chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

60 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, các cựu chiến binh đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng vẫn phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực giáo dục truyền thống cách mạng hào hùng, nêu cao gương sáng “ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, cùng động viên thế hệ trẻ chung tay xây dựng quê hương.

Nhân gặp mặt, Ban tổ chức tặng chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho các đơn vị, trao tặng căn nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Nguyễn Văn Hạnh, 80 tuổi cư ngụ tại xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước.

Tỉnh Vĩnh Long cũng tổ chức họp mặt gần 300 đại biểu là các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; các lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đặc biệt là các cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tại buổi họp mặt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp trao huy hiệu từ 50-65 năm tuổi Đảng cho 45 đảng viên thuộc các Đảng bộ của thành phố Vĩnh Long, thị xã Bình Minh và các huyện Vũng Liêm, Tam Bình, Mang Thít, Long Hồ, Bình Tân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục