Gặp mặt điển hình học tập đạo đức Bác Hồ tại Pháp

Ngày 26/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân điển hình trong cộng đồng người Việt tại Pháp
Ngày 26/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức cuộc gặp mặt các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Công sứ Cao Chính Thiện đã đọc báo cáo tổng kết 2 năm cuộc vận động trong và ngoài nước "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Về địa bàn Pháp, Công sứ cho biết cuộc vận động đã thu hút được sự tham gia của nhiều cán bộ, thanh niên, sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh và đông đảo kiều bào ta tại Pháp.

Bên cạnh việc quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, nghe giới thiệu về tấm gương đạo đức của Bác, thi kể chuyện, hát về Hồ Chí Minh, về quê hương đất nước, trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân điển hình với những việc làm thiết thực noi theo tấm gương đạo đức của Bác.

Nhiều đơn vị, cá nhân và tập thể đã không quản ngại khó khăn, dành thời gian và công sức, tận tụy với công việc, làm hết sức mình để góp phần mở rộng quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại và văn hóa với nước bạn vì sự phát triển phồn vinh của đất nước, làm tốt công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh của Việt Nam, làm cho bạn bè Pháp ngày càng hiểu và yêu hơn đất nước và con người Việt Nam, đồng thời giúp bà con kiều bào hướng về quê hương Tổ quốc.

Về phía bà con Việt kiều, hưởng ứng cuộc vận động này, bà con và các tổ chức hội đoàn đã luôn phát huy truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc dân tộc, đoàn kết, xây dựng các tổ chức hội đoàn vững mạnh, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như dạy tiếng Việt cho các cháu thanh thiếu niên, liên hoan văn nghệ, tổ chức nhiều phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước, nhất là đồng bào vùng lũ lụt, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em tàn tật hoặc có hoàn cảnh khó khăn...

Đặc biệt, năm 2008 tại Hà Nội, một đại biểu của địa bàn Pháp đã giành giải nhất cuộc thi kể chuyện về Bác khu vực người Việt Nam ở nước ngoài.

Nhân dịp này, Đại sứ Lê Kinh Tài trao Giấy khen và huy hiệu Bác Hồ cho 25 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến tại Pháp. Một số đại diện điển hình đến từ Chi hội người Việt Nam tại Bordeaux, hội sinh viên Việt Nam tại Toulouse... đã báo cáo giới thiệu các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động này.

Cuộc họp mặt đã thêm phần xúc động bởi những lời ca, tiếng hát ca ngợi Hồ Chủ tịch do các ca sĩ và nhạc công đến từ Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Việt Nam trình diễn.

Đến dự cuộc gặp mặt có Đại sứ Lê Kinh Tài, đại diện các hội đoàn người Việt tại Pháp như Hội người Việt Nam tại Pháp, Hội thanh niên Việt Nam tại Pháp, Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp, các văn phòng, cơ quan đại diện của Việt Nam tại đây.

Đặc biệt, phải kể đến sự góp mặt của 25 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được các hội đoàn lựa chọn và giới thiệu trong khuôn khổ cuộc vận động này./.

Thu Hà/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục