Gặp mặt điển hình theo gương Bác ở nước ngoài

Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tổ chức ngày 20/12 tại Pháp.
Hội nghị gặp mặt và biểu dương các tập thể, cá nhân ở nước ngoài có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã diễn ra ngày 20/12.

Hội nghị do HTML clipboard Đảng ủy ngoài nước phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ban Tuyên giáo Trung ương và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức.

Tới dự hội nghị có ông Hoàng Xuân Cừ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, ông Trương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy Ngoài nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngoài nước Cuộc vận động, ông Lê Kinh Tài, Đại sứ Việt Nam tại Pháp, cùng các đại biểu đến từ hơn 20 quốc gia.

Trong 3 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/1/2007 của Bộ Chính trị, Cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng sâu rộng của đông đảo quần chúng nhân dân, trong đó có hàng vạn người Việt Nam đang định cư, công tác, lao động và học tập ở hơn 80 nước và vùng lãnh thổ.

Mặc dù có sự khác biệt về văn hóa, luật pháp, thể chế chính trị ở các quốc gia và vùng lãnh thổ, Cuộc vận động vẫn được các cơ quan đại diện của Việt Nam tại các địa bàn này tổ chức kết hợp với các hoạt động khác, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, lưu học sinh, lao động xuất khẩu và kiều bào, tạo nên một phong trào sôi nổi, hào hứng ở ngoài nước.

Hội nghị là dịp để các đại biểu trao đổi, học hỏi những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong việc triển khai Cuộc vận động, để nhân rộng các điển hình tiên tiến trong cán bộ và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Các đại biểu đã nghe những kinh nghiệm tổ chức sáng tạo của các tập thể tại Liên bang Nga, Hội người Việt Nam tại Bordeaux (Pháp), Hội người Việt Nam tại Romania...

Hội nghị cũng nghe báo cáo thành tích của nhiều cá nhân điển hình như Giáo sư-Tiến sĩ Lê Văn Hóa (Việt kiều Mỹ), tác giả cuốn sách viết về tư tưởng Hồ Chí Minh, Tiến sĩ sử học Thu Trang (Việt kiều Pháp), người đã dành 10 năm nghiên cứu thời gian Bác sống tại Pháp từ năm 1914-1926, hay anh Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội người Việt tại Trung tâm thương mại Sapa (Cộng hòa Séc), người đã có nhiều sáng tạo trong việc thu hút bà con Việt Nam làm ăn buôn bán ở trung tâm này tham gia Cuộc vận động.

Đại biểu ít tuổi nhất hội nghị là sinh viên Dương Thị Thúy Hà, sinh năm 1992, đến từ Ukraine. Tuy khác nhau về môi trường sinh sống, về nhận thức, độ tuổi nhưng ở họ có điểm chung là cảm phục tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, một lòng hướng về quê hương đất nước.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động như thắp hương trước bàn thờ Bác Hồ ở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, đặt hoa tại số 9 ngõ Compoint, nơi Bác đã sống và làm việc thời gian đầu trong hành trình tìm đường cứu nước, đặt hoa trước tượng Bác Hồ và tham quan Không gian Hồ Chí Minh tại Bảo tàng lịch sử ở công viên thành phố Montreuil và tham dự triển lãm ảnh với chủ đề “Bác Hồ với kiều bào”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục