Gặp mặt, tôn vinh trí thức, văn nghệ sỹ tại Nghệ An

574 đại biểu là trí thức, văn nghệ sỹ ở Nghệ An và những người con xứ Nghệ ở khắp mọi miền đất nước đã có buổi gặp mặt vào tối 11/1.
Tối 11/1, tại thành phố Vinh, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt 574 đại biểu là trí thức, văn nghệ sỹ đang sinh sống, công tác ở Nghệ An và những người con xứ Nghệ ở khắp mọi miền đất nước.

Trong đó có 53 người được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước, 6 nghệ sỹ Nhân dân, 10 nhà giáo Nhân dân, 10 Thầy thuốc nhân dân, 51 Nghệ sỹ ưu tú, 236 Nhà giáo ưu tú và 196 Thầy thuốc ưu tú.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc gặp mặt với sự tham dự của đông đảo các trí thức, văn nghệ sỹ được tặng các giải thưởng, danh hiệu cao quý của Nhà nước.

Cuộc gặp nhằm tôn vinh, tri ân công lao to lớn đối với đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ đã và đang có nhiều đóng góp cho đất nước, cho quê hương; đồng thời khơi dậy niềm tự hào của người dân xứ Nghệ và của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuộc gặp thêm một lần nữa minh chứng từ bao đời nay, con em xứ Nghệ luôn chịu khó trong học tập, nhiều người trong số đó đã thành đạt trên con đường khoa cử.

Trong sử sách và cả trong hiện tại còn lưu danh nhiều học giả, nhiều trí thức, văn nghệ sỹ tên tuổi, được coi là những “viên ngọc sáng” không chỉ với xứ Nghệ mà còn của cả đất nước; trong số đó có nhiều nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ tài năng, đức độ, đơn cử như các giáo sư Tạ Quang Bửu, Nguyễn Xiển, Đặng Thái Mai, Hoàng Xuân Hãn, Lê Văn Thiêm, Nguyễn Tài Cẩn, Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Minh Châu…

Tại cuộc gặp mặt, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã thông báo một số kết quả, thành tựu về các mặt kinh tế-xã hội mà Nghệ An đạt được trong những năm qua; những hạn chế và những tiềm năng, thế mạnh, cả những mong muốn của địa phương đối với đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ.

Bày tỏ niềm tự hào về đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ trên mọi miền đất nước bằng lao động chân chính, sức sáng tạo của mình đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển của quê hương, đất nước, các vị lãnh đạo tỉnh Nghệ An trân trọng mời gọi các trí thức, văn nghệ sỹ bằng công việc, sức sáng tạo, trí tuệ của mình tham gia góp sức cùng Đảng bộ và nhân dân Nghệ An thắp sáng truyền thống hiếu học, truyền thống yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng với một địa phương giàu truyền thống, giàu trí tuệ, nhiều tiềm năng, trọng nghĩa, trọng tài.

Trước đó, các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa tại địa phương như thăm quan Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn; dâng hương, dâng hoa tại mộ cụ Hà Thị Hy (bà nội Bác Hồ), mộ bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Bác Hồ); thăm đền thờ vua Quang Trung tại thành phố Vinh; gặp mặt, tọa đàm, giao lưu các đại biểu trí thức, văn nghệ sỹ theo từng khối, ngành tại địa phương.../.

Nguyễn Văn Nhật (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục