Gắp thành công đoạn tre trong cổ một bệnh nhi

Các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa phẫu thuật gắp thành công một dị vật là đoạn tre dài 5cm nằm trong cổ của một bệnh nhi 5 tuổi.
Ngày 27/11, bác sỹ Nguyễn Minh Tiến, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, các bác sỹ của bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một bé trai, 5 tuổi, ngụ ở tỉnh Sóc Trăng bị dị vật là một đoạn tre nằm trong cổ.

Theo bệnh sử, bé trai này đi qua cầu tre bị ngã vào một cây tre, sau đó em thấy đau và được người nhà đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị. Tại đây em được chụp Xquang song không phát hiện có dị vật ở cổ.

Sau đó bé trai sốt cao, xuất hiện khối áp xe tụ mủ vùng cổ. Các bác sỹ đã phẫu thuật để thoát lưu mủ và dùng kháng sinh cho em. Tuy nhiên sau phẫu thuật, bệnh nhi vẫn sốt và đau nên được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để điều trị.

Tại đây, bệnh nhi được chụp CT scan vùng cổ và phát hiện có dị vật nằm sâu bên trong cổ bên trái. Các bác sỹ đã mổ cấp cứu cho em và lấy ra một đoạn tre dài 4cm, đường kính 0,8cm.

Theo các bác sỹ, đây là ca mổ rất phức tạp vì đoạn tre nằm sát mạch máu và các dây thần kinh trọng yếu. Các bác sỹ phải rất cẩn thận gắp đoạn tre ra mà không để xảy ra các tổn thương có thể gây liệt dây thần kinh sau này.

Hiện, bệnh nhi đã hết sốt, tỉnh táo và uống được sữa./.

Mai Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục