Gấu Koala nhiễm virus giống HIV ở người

Gần 90% số gấu Koala ở Nhật Bản đang bị nhiễm virus Koala Retro (KoRV), một loại virus ở động vật có đặc tính giống như virus HIV ở người, làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ giảm mạnh số lượng loài gấu này ở Nhật Bản.

Gần 90% số gấu Koala ở Nhật Bản đang bị nhiễm virus Koala Retro (KoRV), một loại virus ở động vật có đặc tính giống như virus HIV ở người, làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ giảm mạnh số lượng loài gấu này ở Nhật Bản.

Đó là kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây của Viện Nghiên cứu virus (VRI), thuộc trường Đại học Kyoto, và Hiệp hội các vườn bách thú và công viên sinh cảnh Nhật Bản (JAZA).

Nhóm các nhà khoa học Nhật Bản do Phó Giáo sư Takayuki Miyazawa dẫn đầu đã tiến hành các xét nghiệm máu đối với 39 con gấu Koala có xuất xứ ở khu vực Đông Bắc Australia và 11 con từ khu vực Đông Nam Australia, đang được nuôi tại  9 vườn bách thú trên khắp Nhật Bản. Kết quả cho thấy tất cả những con đến từ khu vực Đông Bắc và 4 con từ Đông Nam Australia đã nhiễm virus KoRV.

Theo các nhà nghiên cứu, virus KoRV đang lây lan mạnh trong loài gấu Koala ở vùng Đông Bắc Australia. Dù không lây lan sang người, nhưng KoRV có thể làm suy giảm hệ thống miễn dịch của động vật và khiến chúng mắc bệnh bạch cầu và các bệnh nhiễm trùng.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng chưa thể khẳng định mối liên hệ giữa virus này với hiện tượng gấu Koala ở Nhật Bản có vòng đời ngắn hơn so với gấu cùng loại ở Australia vì mắc bệnh bạch cầu và các bệnh khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục