Gấu trúc "đột nhập" vào chuồng lợn trộm thức ăn

Vì đói, một chú gấu trúc đã “đột nhập” vào chuồng lợn của một nông dân ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, và xơi thức ăn của lợn.
Vì đói, một chú gấu trúc đã “đột nhập” vào chuồng lợn của một nông dân ở tỉnh Tứ Xuyên, phía Tây Nam Trung Quốc, và xơi thức ăn của lợn gồm cả thịt và xương.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin chú gấu trúc này đến từ vùng núi tỉnh Tứ Xuyên.

Trước khi bị phát hiện đột nhập vào chuồng lợn ăn vụng, người dân trong vùng đã nhìn thấy con gấu trúc lởn vởn xung quanh khu dân cư. Sau khi ăn xong, gấu trúc đã lặng lẽ rút lui.

Được xếp vào loại động vật ăn thịt nhưng thức ăn chủ yếu của gấu trúc là tre nứa. Thỉnh thoảng chúng cũng ăn mật ong, trứng, cá, cam và chuối.

Việc gấu trúc ăn vụng cám lợn có lẽ là chuyện hiếm gặp.

Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết hiện có khoảng 1.600 con gấu trúc sống hoang dã, phần lớn tập trung tại vùng rừng núi ở Tây Nam Trung Quốc./.

Vĩnh Hà (Bắc Kinh)

Tin cùng chuyên mục