Gây quỹ ở London giúp nạn nhân chất độc da cam

Hội Hữu nghị Anh-Việt tổ chức bán hàng gây quỹ ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam-điôxin Việt Nam tại lễ hội bên bờ sông Thames.
Tại lễ hội Coin Street Festival bên bờ sông Thames ở thủ đô London, Anh, chiều 13/6, Hội Hữu nghị Anh-Việt đã tổ chức bán hàng gây quỹ ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam-điôxin Việt Nam.

Đây là năm thứ 19 Hội Hữu nghị Anh-Việt tiến hành hoạt động gây quỹ giúp đỡ Việt Nam.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Anh-Việt, ông Len Aldis cho biết đây là hoạt động thường niên của hội. Mỗi năm Hội Hữu nghị Anh-Việt tổ chức 3 đến 4 đợt bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam để gây quỹ giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam-dioxin tại Việt Nam.

Tất cả số tiền bán được đều chuyển qua Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam để giúp các nạn nhân chữa bệnh, học nghề, hay làm vốn kinh doanh, giúp họ ổn định cuộc sống.

Theo ông Aldis, số tiền tuy không nhiều nhưng đó là tấm lòng, tình yêu Việt Nam bền bỉ và yêu chuộng công lý của Hội Hữu nghị Anh-Việt dành cho Việt Nam nói chung và các nạn nhân chất độc da cam-dioxin Việt Nam nói riêng.

Ngoài các hoạt động bán hàng gây quỹ, Hội Hữu nghị Anh-Việt còn tiến hành nhiều cuộc nói chuyện, chiếu phim về các nạn nhân chất độc da cam-dioxin Việt Nam tại các trường đại học ở Anh trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục