Gazprom bác bỏ cáo buộc không cung cấp đủ khí đốt cho châu Âu

Người phát ngôn của Gazprom cho biết các quốc gia châu Âu như Đức và Pháp đã nhận khối lượng nhiên liệu theo hợp đồng của họ nhưng không đặt bất kỳ đơn đặt hàng mới nào.
Gazprom bác bỏ cáo buộc không cung cấp đủ khí đốt cho châu Âu ảnh 1Hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Tập đoàn Gazprom (Nga). (Ảnh: EPA/TTXVN)

Sputniknews và Reuters đưa tin ngày 25/12, người phát ngôn của tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga, ông Sergey Kupriyanov, nhấn mạnh những cáo buộc rằng Gazprom lừa dối trong việc vận chuyển khí đốt sang châu Âu là vô căn cứ và sai sự thật.

Phát biểu trên kênh Rossiya 1, ông Kupriyanov nói: "Tất cả những cáo buộc chống lại Nga và Gazprom về việc không cung cấp đủ khí đốt cho thị trường châu Âu là hoàn toàn vô căn cứ, không thể chấp nhận được và không tương ứng với thực tế. Nói đơn giản, đó là những lời nói dối."

Theo ông Kupriyanov, thực tế của Gazprom là đặt trước năng lực vận chuyển để bơm nhiều khí đốt theo hợp đồng của khách hàng.

Ông cho biết thêm rằng các quốc gia châu Âu như Đức và Pháp đã nhận khối lượng nhiên liệu theo hợp đồng của họ nhưng không đặt bất kỳ đơn đặt hàng mới nào.

Ông giải thích: "Như trước đây, Gazprom sẵn sàng cung cấp khí đốt bổ sung theo các hợp đồng dài hạn hiện có và rẻ hơn nhiều so với giá giao ngay."

Theo dữ liệu của nhà khai thác Gascade (Đức), ngày 25/12 cũng là ngày thứ 5 liên tiếp đường ống dẫn khí Yamal - châu Âu, vốn thường dẫn khí đốt từ Nga đến Tây Âu hoạt động theo chế độ ngược lại, cụ thể là bơm nhiên liệu từ Đức sang Ba Lan. Về vấn đề này, ông Kupriyanov cáo buộc Đức đã bơm ngược khí đốt sang Ukraine thông qua Ba Lan.

Ông Kupriyanov nói: "Chúng tôi có dữ liệu cho thấy khi đốt đã đi theo chiều ngược lại từ Đức sang Ba Lan và dường như chuyển sang Ukraine với tốc độ từ 3 đến 5 triệu m3 mỗi ngày."

Theo ông Kupriyanov, lượng khí đốt này xuất phát từ các kho chứa dưới lòng đất ở Đức, vốn đã tích được 53% sức chứa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục