Gazprom mua 20% cổ phần của công ty Italy

Tập đoàn dầu mỏ quốc doanh Gazprom của Nga vừa ký thỏa thuận trị giá 4,2 tỷ USD mua lại 20% cổ phần thuộc sở hữu của công ty Eni (Italy) trong bộ phận dầu mỏ Gazprom Neft, một động thái cho thấy Điện Kremlin muốn nắm giữ các tài sản thiết yếu trong tay nhà nước.

Tập đoàn dầu mỏ quốc doanh Gazprom của Nga vừa ký thỏa thuận trị giá 4,2 tỷ USD mua lại 20% cổ phần thuộc sở hữu của công ty Eni (Italy) trong bộ phận dầu mỏ Gazprom Neft, một động thái cho thấy Điện Kremlin muốn nắm giữ các tài sản thiết yếu trong tay nhà nước.
 
Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nga Vladimir Putin, thỏa thuận trên đã được ký tại thủ đô Mátxcơva giữa Giám đốc điều hành Eni, Paolo Scaronii và người đồng cấp của Gazprom, Alexei Miller.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ca ngợi thương vụ mua lại này là sự gắn kết đặc quyền giữa Nga và Italy. Ông nói: "Nga có mối quan hệ đặc biệt với cộng đồng doanh nghiệp Italy và tôi muốn những quan hệ này tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa".
 
Ngoài việc nhượng lại cho Gazprom số cổ phần của mình, Eni cũng chấp thuận để tập toàn này mua 51% cổ phần tại 3 công ty khác trong vòng 2 năm tới.

Eni nhận định, các thỏa thuận đã minh chứng bước đi trong sự thúc đẩy hợp tác chiến lược xa hơn giữa Nga và Italia trong lĩnh vực năng lượng. Hai quốc gia sẽ phát triển những dự án liên doanh chung bên trong và ngoài nước Nga, với tiêu chí đôi bên cùng có lợi.

Nhà phân tích năng lượng Vyacheslav Bunkov thuộc Ngân hàng đầu tư Aton đánh giá: "Thực tế là Eni không có nhiều ảnh hưởng đến việc hoạt động của Gazprom Neft. Điều này có nghĩa là Eni không thực sự cần tới 20% cổ phần đó".

Trong khi đó, một số nhà phân tích thì cho rằng, Chính phủ Nga đang từng bước lên kế hoạch nắm giữ nguồn tài sản dầu mỏ thiết yếu thuộc sở hữu nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục