Gazprom muốn thống lĩnh thị trường khí đốt

Tập đoàn khí đốt quốc doanh Gazprom của Nga đặt mục tiêu kiểm soát 25% thị trường khí hóa lỏng toàn cầu vào năm 2020.
Tập đoàn khí đốt quốc doanh Gazprom của Nga đặt mục tiêu kiểm soát 25% thị trường khí hóa lỏng toàn cầu vào năm 2020.

Đây là tuyên bố của Phó Chủ tịch hội đồng quản trị Gazprom, Aleksandr Medvedev, đưa ra ngày 8/10 tại Hội nghị khí đốt toàn cầu lần thứ 24 đang diễn ra tại thủ đô Buenos Aires của Argentina.

Ông Medvedev nhấn mạnh trong những năm vừa qua Gazprom hoạt động rất có hiệu quả tại Anh và công ty đang có kế hoạch mở rộng sang thị trường Mỹ. Theo kế hoạch, trong vòng 5 năm tới, Gazprom sẽ chiếm 10% thị phần thị trường khí đốt tự nhiên của Mỹ.

Ông cho rằng để đạt mục tiêu đề ra, bên cạnh việc đầu tư mạnh vào các dự án khai thác và chế biến khí hóa lỏng ở Nga, Gazprom cũng đang thương lượng với Tập đoàn khí đốt Petrobras của Brazil để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khí hóa lỏng.

Ngoài ra, Gazprom cũng đang hướng tới một loạt nước có trữ lượng khí đốt dồi dào như Venezuela, Peru, Bolivia và Argentina./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục