Gazprom và PetroVietnam bàn về dự án liên doanh

Tại Mátxcơva, lãnh đạo của Gazprom và PetroVietnam đã thảo luận về hoạt động của Công ty liên doanh điều phối Vietgazprom.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn khí đốt lớn nhất nước Nga Gazprom Alexey Miller và Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) Phùng Đình Thực đã thảo luận về công tác của Công ty liên doanh điều phối Vietgazprom trong hoạt động khai thác tại thềm lục địa Việt Nam.

Theo Đài tiếng nói nước Nga, tại cuộc gặp ở Mátxcơva, hai bên ghi nhận công tác khai thác của xí nghiệp liên doanh được thực hiện đúng lịch trình làm việc đề ra.

Tháng 10/2008, Gazprom và PetroVietnam đã ký hợp đồng khai thác dầu khí thời hạn 30 năm tại các giếng 129, 130, 131, 132 thuộc thềm lục địa Việt Nam, và văn bản dự trù hoạt động thăm dò, xây dựng và khai thác hiđrôcácbon tại những giếng này.

Trong khuôn khổ hợp đồng, các hoạt động thăm dò và phân tích địa hóa chất đã được tiến hành đồng thời với công tác xử lý và tổng hợp dữ liệu thu nhận được.

Ngoài ra, tại cuộc gặp ở Mátxcơva, ông Miller và ông Phùng Đình Thực cũng thảo luận việc thực hiện các dự án chung trên lãnh thổ Nga và các nước thứ ba trong khuôn khổ Xí nghiệp liên doanh Gazpromviet mới được thành lập.

Tại Nga, công trình hợp tác chủ chốt của xí nghiệp này là giếng dầu khí Nagumanovskoe, thuộc tỉnh Orenburgsk./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục