GCC hối thúc việc chuyển giao quyền lực ở Yemen

GCC ngày 10/4 đã hối thúc Tổng thống Yemen Saleh chuyển giao quyền lực cho cấp phó để thành lập chính phủ chuyển tiếp thống nhất.
Ngày 10/4, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã ra tuyên bố hối thúc Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh chuyển giao quyền lực cho cấp phó nhằm tạo tiền đề để thành lập chính phủ chuyển tiếp thống nhất.

Tuyên bố được đưa ra sau Hội nghị ngoại trưởng của GCC vừa diễn ra tại thủ đô Riyadh của Arập Xêút.

Tổng Thư ký GCC Abdullatif al-Zayani cho biết đã yêu cầu ông Saleh công bố kế hoạch chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Abdrabuh Mansur Hadi, đồng thời kêu gọi thành lập "chính phủ đoàn kết dân tộc do phe đối lập lãnh đạo, chịu trách nhiệm soạn thảo hiến pháp và tổ chức bầu cử."

Tuyên bố cũng cho biết chính phủ của ông Saleh và phe đối lập sẽ gặp nhau ở Arập Xêút để thảo luận chi tiết về lộ trình tiếp theo tại Yemen.

Phản ứng sau tuyên bố của GCC, người phát ngôn của đảng Đại hội nhân dân toàn quốc (GPC) cầm quyền cho biết đảng này đang xem xét nội dung văn kiện trên.

Trước đó, ông Saleh từng bác bỏ đề xuất của Qatar hối thúc ông ra đi vì cho đây là hành động "can thiệp nghiêm trọng công việc nội bộ của Yemen."

Trong khi đó, làn sóng biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp diễn tại nhiều địa phương của Yemen trong ngày 10/4 với sự tham gia của hàng chục nghìn người.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ đã diễn ra tại thủ đô Sanaa, các tỉnh Taez, Ibb, Aden, Dhama, Al-Hodayda, Al-Bayda và Hadramout để yêu cầu ông Saleh từ chức.

Trong khi đó, những người ủng hộ chính phủ cũng tuần hành tại Sanaa, Taez và Ibb kêu gọi Tổng thống Saleh tại nhiệm tới khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2013. Hiện chưa có thông tin về đụng độ trong các cuộc biểu tình này.

Tính đến nay, đã có gần 150 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương kể từ khi bùng phát làn sóng biểu tình tại Yemen hồi tháng 1/2011. Trong đó, chỉ riêng các cuộc đụng độ tối 9/4 đã làm 20 người chết và hàng trăm người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục