GĐKT Chung Hae Soung: Đến năm 2019, HAGL sẽ vô địch V-League

Giám đốc kỹ thuật Chung Hae Soung tuyên bố mục tiêu của ông là giúp Hoàng Anh Gia Lai đủ khả năng để vô địch V-League vào năm 2019.
GĐKT Chung Hae Soung: Đến năm 2019, HAGL sẽ vô địch V-League ảnh 1Ông Chung đặt tham vọng vô địch V-League cùng với Hoàng Anh Gia Lai trong tương lai gần. (Ảnh: HAGL)

Giám đốc kỹ thuật Chung Hae Soung tuyên bố mục tiêu của ông là giúp Hoàng Anh Gia Lai đủ khả năng để vô địch V-League vào năm 2019.

Ông Chung Hae Soung đã chính thức ra mắt vị trí Giám đốc kỹ thuật Hoàng Anh Gia Lai vào sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay trong ngày ra mắt, cựu trợ lý Guus Hiddink đã tỏ ra đầy tự tin: “Tôi đã trao đổi với ban huấn luyện Hoàng Anh Gia Lai về mục tiêu thời gian tới. Chúng tôi sẽ củng cố lực lượng trong năm 2018 để Hoàng Anh Gia Lai có thể vươn lên tốp 5, tốp 7 trên bảng xếp hạng. Tới năm 2019, mục tiêu của đội bóng là vô địch V-League.”

Ông Chung cho biết mình mới tới Việt Nam được hơn một tuần nên chưa thể có những cái nhìn rõ ràng về lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai. Dù vậy, ông sẽ sớm trao đổi và định hình phong cách của đội bóng trong thời kỳ mới.

[Một trợ lý của Guus Hiddink làm giám đốc kỹ thuật Hoàng Anh Gia Lai]

Hoàng Anh Gia Lai nổi tiếng là đội bóng có lối chơi ban bật nhỏ, ngắn trong khi bóng đá Hàn Quốc lại được biết tới với phong cách đơn giản, giàu thể lực và sức mạnh. Bản thân ông Chung cũng từng làm trợ lý cho Hiddink ở tuyển Hàn Quốc mạnh mẽ, đầy thể lực tại World Cup 2002.

Trên trang Sport Naver, báo giới Hàn Quốc đánh giá khá cao Hoàng Anh Gia Lai và thương vụ mang tên Chung Hae Soung. Hoàng Anh Gia Lai được miêu tả như là lò đào tạo hàng đầu Việt Nam, với sản phẩm điển hình là tiền vệ Lương Xuân Trường - người đang khoác áo Gangwon tại K-League.

Ông Chung tiếp tục: “Tôi cam kết sẽ biến Hoàng Anh Gia Lai thành đội bóng hàng đầu. Tôi sẽ làm việc bằng tất cả sự nhiệt huyết để tạo nên một khối thống nhất. Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp của tôi nên tôi sẽ quyết tâm giúp nó trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục