GDP của Ấn Độ sẽ tăng 5,5 đến 5,9% trong năm 2014

Phát biểu tại cuộc họp Ủy ban tư vấn ở New Delhi ngày 1/11, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Arun Jaitley nói rằng kinh tế Ấn Độ có thể đạt mức tăng trưởng khoảng 5,5-5,9% trong năm nay.
GDP của Ấn Độ sẽ tăng 5,5 đến 5,9% trong năm 2014 ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Arun Jaitley. (Nguồn: aninews.in)

Phát biểu tại cuộc họp Ủy ban tư vấn (Consultative Committee) ở thủ đô New Delhi ngày 1/11, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Arun Jaitley nói rằng kinh tế Ấn Độ có thể đạt mức tăng trưởng khoảng 5,5-5,9% trong năm nay.

Theo Bộ trưởng Jaitley, ưu tiên lớn nhất của Chính phủ Ấn Độ là lấy lại đà tăng trưởng cho nền kinh tế và Ấn Độ có tiềm năng để đạt được mức tăng trưởng cao hơn một cách bền vững.

Bộ trưởng Jaitley nêu rõ những ưu tiên lớn của Chính phủ Ấn Độ nhằm phục hồi và duy trì mức tăng trưởng GDP cao hơn, trong đó có mục tiêu tăng tiết kiệm, củng cố tài chính, giữ thâm hụt tài khoản vãng lai ở mức vừa phải và phục hồi hoạt động tái đầu tư.

Tỷ lệ lạm phát giá bán sỉ tại Ấn Độ trong tháng Chín đã giảm xuống còn 2,38%, mức thấp nhất trong vòng 5 năm, trong khi lạm phát giá bán lẻ là 6,46%, mức thấp nhất kể từ năm 2012. Giá dầu thô giảm và lạm phát thấp hơn sẽ giúp nền kinh tế Ấn Độ phục hồi đà tăng trưởng, vốn đã xuống dưới 5% trong hai năm qua.

Bộ trưởng Jaitley nói rằng giá dầu mỏ trên thị trường quốc tế cùng với giá cả thực phẩm trong nước giảm trong thời gian gần đây đã góp phần giảm tỷ lệ lạm phát, thâm hụt tài khoản vãng lai xuống mức vừa phải và dự kiến sẽ giảm hơn nữa trong năm 2014-2015 nhờ giá dầu mỏ hạ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục