GDP của Áo dự báo sẽ giảm 8% trong năm 2020 do dịch COVID-19

Ngân hàng trung ương Áo ước tính mỗi tuần nước này thực hiện phong tỏa để chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ khiến GDP hằng năm thiệt hại hơn 2 tỷ USD.
Các cửa hàng tại Vienna, Áo, mở cửa trở lại ngày 14/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các cửa hàng tại Vienna, Áo, mở cửa trở lại ngày 14/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thống đốc Ngân hàng trung ương Áo, ông Robert Holzmann ngày 2/5 cho biết ngân hàng này dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Áo năm nay sẽ giảm tới 8%, gấp hơn 2 lần dự báo công bố một tháng trước đây.

Tháng trước, Ngân hàng trung ương Áo dự báo kinh tế nước này có thể giảm 3,2% với kịch bản dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở mức "vừa phải," theo đó ước tính mỗi tuần thực hiện phong tỏa để chống dịch sẽ làm GDP hằng năm thiệt hại hơn 2 tỷ USD.

Từ ngày 14/4, Áo đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế được áp dụng trong suốt 7 tuần nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Song, ông Holzmann cho biết ngân hàng trung ương Áo vẫn phải nâng dự báo về độ suy giảm kinh tế của nước này.

[Dịch COVID-19: Tây Ban Nha, Italy từng bước nới lỏng phong tỏa]

Theo ông Holzmann, mức dự báo tháng trước là căn cứ tình hình thời điểm đó với giả định Áo thực hiện phong tỏa trong 5 tuần và 5 tuần tiếp theo từng bước mở cửa trở lại.

Tuy nhiên, diễn biến tình hình đã thay đổi, theo đó Ngân hàng trung ương điều chỉnh dự báo với kịch bản Áo thực hiện phong tỏa 13 tuần và nới lỏng trong 10 tuần sau đó.

Ông Holzmann cho rằng các biện pháp hạn chế được nới lỏng càng sớm thiệt hại kinh tế càng ít.

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với kinh tế, chính phủ liên hiệp ở Áo đã công bố gói hỗ trợ khẩn cấp lên tới 38 tỷ euro (41,7 tỷ USD) để giúp các doanh nghiệp và nền kinh tế trụ vững đồng thời hạn chế thất nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục