GDP của Đức lần đầu tiên vượt ngưỡng 3.000 tỷ euro năm 2015

Theo ước tính sơ bộ của Destatis, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Đức tăng trưởng 1,7% năm 2015, cao hơn chút ít so với mức tăng 1,6% năm 2014.
GDP của Đức lần đầu tiên vượt ngưỡng 3.000 tỷ euro năm 2015 ảnh 1Tàu chở container bỏ neo tại cảng ở Hamburg, thành phố phía bắc nước Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Destatis) cho hay nền kinh tế lớn nhất châu Âu này đã vượt qua khủng hoảng nợ Hy Lạp, sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc và những bất ổn địa chính trị để duy trì đà tăng trưởng “mạnh và vững” trong năm 2015.

Theo ước tính sơ bộ của Destatis, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Đức tăng trưởng 1,7% năm 2015, cao hơn chút ít so với mức tăng 1,6% năm 2014.

Cũng trong năm 2015, Đức đạt thặng dư ngân sách 16,4 tỷ euro (17,9 tỷ USD), tương đương 0,5% GDP. Đây cũng là năm thứ hai Đức thặng dư ngân sách.

Trước đó Bộ Tài chính Đức lại đưa ra mức thặng dư ngân sách năm 2015 là 12,1 tỷ euro (13 tỷ USD).

Tính chung GDP của Đức đạt tới 3.027 tỷ euro (3.300 tỷ USD) năm 2015, ghi dấu lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 3.000 tỷ euro.

Chủ tịch Destatis Dieter Sarreither nhận định, điểm nổi bật của tình hình kinh tế Đức trong năm 2015 là mức tăng trưởng mạnh và vững với hầu hết lĩnh vực của nền kinh tế đều tăng trưởng. Đáng chú ý là mức gia tăng hoạt động kinh tế chủ yếu nhờ nhu cầu trong nước.

Cũng theo ông Sarreither, tiêu dùng là động lực tăng trưởng quan trọng nhất đối với kinh tế Đức, trong khi đầu tư và ngoại thương cũng góp phần hỗ trợ đà tăng trưởng song ở mức độ thấp hơn nhiều.

Tiêu dùng tư nhân tăng 1,9% năm 2015 trong khi chi tiêu chính phủ tăng 2,8%. Còn xuất khẩu và nhập khẩu của Đức trong năm 2015 cũng tăng lần lượt 5,4% và 5,7%.

Về triển vọng năm 2016, nhà kinh tế Stefan Kipar của BayernLB dự đoán kinh tế Đức sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức vừa phải 1,8% với nhu cầu trong nước tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ chốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục