GDP của Malaysia đạt mức tăng trưởng 5,6% trong quý Một

Ngân hàng trung ương Malaysia (BNM) ngày 15/5 công bố số liệu cho biết tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý đầu tiên của năm 2015 đạt 5,6%.
GDP của Malaysia đạt mức tăng trưởng 5,6% trong quý Một ảnh 1Kinh tế Malaysia tăng trưởng 5,6% trong quý 1/2015. (Nguồn: www.thestar.com.my)

Ngân hàng trung ương Malaysia (BNM) ngày 15/5 công bố số liệu cho biết tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý đầu tiên của năm 2015 đạt 5,6%, chủ yếu do nhu cầu trong nước và đầu tư tư nhân tăng.

Mức tăng này là cao hơn mức dự báo 5,5% được đưa ra trước đó trong một cuộc khảo sát do hãng tin Reuters thực hiện, nhưng vẫn thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với mức tăng ba tháng trước đó.

Thống đốc BNM Zeti Akhtar Aziz cho hay trong ba tháng đầu năm nay, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Malaysia đạt 277,2 tỷ ringgit (RM, tương đương 77,7 tỷ USD).

Lĩnh vực tiêu dùng cá nhân trong quý đầu năm nay tăng mạnh 8,8% so với mức tăng 7,6% trong quý 4/2014, do điều kiện thị trường lao động ổn định và tiền lương cao hơn. Đầu tư của khu vực tư nhân tăng 11,7% (so với 11,1% trong quý 4/2014), trong khi đầu tư của khu vực công đã chuyển biến tích cực và đạt mức tăng trưởng dương 0,5% so với mức tăng trưởng -1,9% trong quý 4/2014.

Bên cạnh đó, Thống đốc Zeti cũng cho biết lạm phát của Malaysia trong ba tháng đầu năm nay ở mức 0,7%, thấp hơn đáng kể so với 2,8% trong ba tháng trước đó, chủ yếu do sự giảm giá của các phương tiện vận chuyển.

Thặng dư thương mại cũng được cải thiện lên tới 21,3 tỷ RM trong quý 1/2015, trong khi dự trữ ngoại tệ của BNM lên tới 389,7 tỷ RM (105,1 tỷ USD) vào ngày 31/3/2015, đủ thanh toán cho 8,1 tháng nhập khẩu.

Hồi tháng Ba, Ngân hàng trung ương Malaysia đưa ra dự báo GDP của nước này sẽ tăng trưởng trong khoảng từ 4,5-5,5% trong cả năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục