GDP của Malaysia tăng trung bình 5,5% kể từ năm 1999

Tờ New Straits Times của Malaysia ngày 18/5 dẫn nguồn tin chính phủ cho biết, GDP của nước này đã tăng trung bình 5,5% trong giai đoạn từ năm 1999 tới 2014.
GDP của Malaysia tăng trung bình 5,5% kể từ năm 1999 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: imgkid.com)

Tờ New Straits Times của Malaysia ngày 18/5 dẫn nguồn tin chính phủ cho biết, GDP của nước này đã tăng trung bình 5,5% trong giai đoạn từ năm 1999 tới 2014.

Tờ này dẫn lời Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Malaysia Datuk Seri Abdul Wahid Omar cho biết, thu nhập bình quân đầu người đã tăng 6,7%/năm từ 13.581 ringgit (RM) năm 1999 lên 35.333 RM năm 2014.

Ông cho biết, thu nhập bình quân của các hộ gia đình tăng 5,8% hàng năm, từ 2.472 RM năm 1999 lên 5.919 RM năm 2014. Điều này có nghĩa là thu nhập của các hộ gia đình tăng cao hơn so với mức tăng bình quân GDP.

Trả lời trước Quốc hội nước này về câu hỏi liên quan tới thu nhập bình quân đầu người có được nâng lên khi mà nền kinh tế Malaysia được báo cáo là tăng trưởng ở mức trung bình 5,5% trong suốt 15 năm qua, Bộ trưởng Abdul Wahid cho biết, tăng trưởng thu nhập của các hộ gia đình Malaysia vẫn được duy trì trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều thách thức.

Bộ trưởng Wahid cũng cho biết, chính phủ không đặt trọng tâm quá mức vào bất kỳ lĩnh vực hay hàng hóa nào. Chẳng hạn, đóng góp của khu vực dịch vụ đối với nền kinh tế đã tăng lên 51,2% trong khi đó đóng góp từ khu vực sản xuất là 23,4%, lĩnh vực hàng hóa, dầu và khí đốt đóng góp 15%.

Tuy nhiên, chính phủ vẫn sẽ tiếp tục theo dõi sát các xu hướng kinh tế. Sự sụt giảm của giá dầu cũng như giá trị của đồng ringgit chỉ là hiện tượng ngắn hạn, nhất là khi giá dầu hiện tại đang trong giai đoạn phục hồi.

Bộ trưởng Wahid cũng tin tưởng Malaysia đủ khả năng duy trì nền kinh tế ổn định và đà tăng tưởng kinh tế trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục