GDP của Philippines lần đầu tiên sụt giảm kể từ cuối năm 1998

Giám đốc PSA Claire Dennis Mapa cho biết nguyên nhân chính khiến GDP sụt giảm là do các hoạt động sản xuất, vận tải và lưu kho, cũng như các hoạt động dịch vụ lưu trú và ẩm thực đều đình trệ.
Người dân xếp hàng chờ nhận thực phẩm miễn phí tại Quezon, Philippines, ngày 20/4 vừa qua, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân xếp hàng chờ nhận thực phẩm miễn phí tại Quezon, Philippines, ngày 20/4 vừa qua, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cơ quan thống kê Philippines (PSA) ngày 7/5 thông báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này đã giảm 0,2% trong quý 1 năm nay và là lần sụt giảm đầu tiên kể từ quý 4/1998.

Mức sụt giảm trên được so sánh với GDP tăng 6,7% ghi nhận trong quý 4/2019 và tăng 5,7% ghi nhận trong quý 1 năm ngoái.

Phát biểu họp báo trực tuyến, Giám đốc PSA Claire Dennis Mapa cho biết nguyên nhân chính khiến GDP sụt giảm là do các hoạt động sản xuất, vận tải và lưu kho, cũng như các hoạt động dịch vụ lưu trú và ẩm thực đều đình trệ.

[Philippines áp dụng hệ thống theo dõi vị trí các container hàng hóa]

Ở các lĩnh vực kinh tế lớn, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp sụt giảm 0,4% trong khi công nghiệp sụt giảm tới 3%.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, ngành dịch vụ lại ghi nhận mức tăng trưởng 1,4% trong quý 1 vừa qua.

Cũng tại cuộc họp báo trên, quyền Bộ trưởng Kế hoạch Kinh tế-Xã hội Karl Kendrick Chua cho rằng việc thực thi lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 "là cái giá quá đắt đối với nền kinh tế Philippines."

Ông Karl cũng nhấn mạnh đây là lần đầu tiên tăng trưởng GDP thực của Philippines giảm xuống mức âm kể từ năm 1998 - giai đoạn xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino và cuộc khủng hoảng tài chính châu Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.