GDP của Thái Lan thấp nhất trong 3 năm qua

Trong quý III/08, tăng trưởng của kinh tế Thái Lan đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 3 năm qua, do phải chịu "cú đánh đúp" của tình hình chính trị bất ổn, đi đôi với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Trong quý III/08, tăng trưởng của kinh tế Thái Lan đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 3 năm qua, do phải chịu "cú đánh đúp" của tình hình chính trị bất ổn, đi đôi với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Theo Ủy ban phát triển kinh tế-xã hội Thái Lan (NESDB), GDP của nước này trong quý III/08 tăng 4% so với quý III/07, mức thấp nhất kể từ quý I/05, thời điểm Thái Lan bị trận động đất-sóng thần càn quét. Trong khi hồi quý II/08, mức tăng này đạt 5,3%.

Hoạt động sản xuất nông nghiệp vẫn phát triển mạnh, tuy nhiên các khu vực khác của nền kinh tế đều sa sút. Chính trị bất ổn đã làm giảm lượng khách du lịch, cũng như mức chi tiêu của chính phủ.

Ngành xây dựng của Thái Lan tăng trưởng -3,5% trong quý III/08, so với mức -3,4% hồi quý II/08, do chi phí nguyên vật liệu tăng và các dự án lấy kinh phí từ ngân sách bị cắt giảm. Chi tiêu tiêu dùng vẫn yếu và cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu khiến xuất khẩu giảm theo.

NESDB cho biết, các khu vực dịch vụ chủ chốt như chế tạo, khách sạn, nhà hàng, thương mại bán buôn và bán lẻ đều giảm sút.

Chuyên gia David Cohen, người phụ trách bộ phận dự báo tại Action Economics (có trụ sở tại Singapore) nhận định rằng có 1/3 nguy cơ Thái Lan sẽ rơi vào suy thoái trong nửa đầu năm 2009, khi sự suy yếu của kinh tế toàn cầu gây thiệt hại lớn hơn đối với xuất khẩu.

Thái Lan hiện là cơ sở xuất khẩu chủ chốt của các hãng chế tạo ô tô Nhật Bản. Trong số các mặt hàng xuất khẩu chiến lược của Thái Lan còn phải kể đến gạo, tôm, đồ điện./.
 
(TTXVN)

 

Tin cùng chuyên mục