GDP quý cuối năm 2016 của Ukraine tăng trưởng cao nhất 5 năm qua

Trong các tháng 10-12/2016, GDP của Ukraine ước tăng ít nhất 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ quý 4/2011.
GDP quý cuối năm 2016 của Ukraine tăng trưởng cao nhất 5 năm qua ảnh 1Một đường phố của Ukraine. (Nguồn: poandpo.com)

Theo ước tính của Cơ quan Thống kê Ukraine đưa ra ngày 9/2, hoạt động kinh tế của Ukraine trong quý 4/2016 đã đạt kết quả tốt nhất trong 5 năm qua.

Giám đốc Cơ quan Thống kê Ukraine, Igor Verner cho biết trong các tháng 10-12/2016, Tổng sản phẩm quốc nội của Ukraine (GDP) ước tăng ít nhất 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ quý 4/2011, nhờ các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế hoạt động hiệu quả.

Ông Verner cũng bày tỏ hy vọng GDP của Ukraine sẽ tiếp tục tăng trong năm nay.

Nền kinh tế Ukraine đã tăng trưởng trở lại kể từ quý 1/2016 sau hai năm suy thoái, với GDP tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước đó. Trong quý 2/2016, GDP của đất nước này tăng lên 1,4% và đạt mức tăng 2% trong quý 3 năm ngoái.

Thủ tướng Groysman mới đây cho biết nhiệm vụ chủ yếu của Chính phủ Ukraine trong năm nay sẽ là phát triển kinh tế, tạo ra nhiều việc làm mới, trả lương phù hợp, thu thuế đầy đủ và phân bổ ngân sách hợp lý nhằm nâng mức sống của người dân.

Trong số những biện pháp chính để xóa đói giảm nghèo, ông Groysman đề cập đến dự định tăng lương cho những lao động thuộc nhóm dễ bị tổn thương, tái cơ cấu lĩnh vực quản lý việc làm nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục