GE có kế hoạch mua 25.000 xe điện đến năm 2015

Ngày 11/11, tập đoàn điện tử lớn nhất nước Mỹ General Electric (GE) tuyên bố họ có kế hoạch đến năm 2015 sẽ mua 25.000 xe điện.
Ngày 11/11, tập đoàn điện tử lớn nhất nước Mỹ General Electric (GE) tuyên bố họ có kế hoạch đến năm 2015 sẽ mua 25.000 xe điện.

Giám đốc điều hành của GE Jeffrey Immelt cho biết đến năm 2015, tập đoàn này sẽ chuyển một nửa số xe trong đội xe của mình sang xe điện nhằm đem lại sự khởi đầu mạnh mẽ cho công nghệ mới này và giúp phát triển một thị trường mới đầy tiềm năng cho hãng.

Trong một tuyên bố, Immelt nói: “Bằng cách điện hóa đội xe của mình, chúng tôi sẽ thúc đẩy việc sử dụng xe điện.”

GE hiện đã và đang xây dựng các nhà máy điện chạy bằng khí đốt, sản xuất động cơ điện, công tơ điện tiên tiến và trạm sạc cho xe điện tại gia gọi là WattStation. Nhu cầu đối với trạm sạc này có thể tăng cao nếu người tiêu dùng lựa chọn xe điện.

GE ước tính thị trường xe điện mở rộng có thể giúp hãng kiếm được 500 triệu USD doanh thu trong ba năm tới.

Các mẫu xe điện được sản xuất hàng loạt đầu tiên dự kiến sẽ được tung ra thị trường vào tháng tới, trong đó có mẫu Chevy Volt và Nissan Leaf./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục