GE thắng hợp đồng 2,6 tỷ USD sản xuất tàu hỏa tại Ấn Độ

Theo hợp đồng, General Electric sẽ đầu tư 200 triệu USD vào việc xây dựng một nhà máy sản xuất tàu hỏa và các trung tâm bảo dưỡng tại Ấn Độ.
GE thắng hợp đồng 2,6 tỷ USD sản xuất tàu hỏa tại Ấn Độ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: businessinsider.com)

“Đại gia” công nghiệp General Electric của Mỹ ngày 9/11 thắng thầu hợp đồng trị giá 2,6 tỷ USD sản xuất và cung cấp 1.000 tàu hỏa chạy bằng diesel cho Ấn Độ trong vòng 11 năm tới.

Theo hợp đồng, GE sẽ đầu tư 200 triệu USD vào việc xây dựng một nhà máy sản xuất tàu hỏa và các trung tâm bảo dưỡng tại nước này.

Nhận định về sự kiện trên, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành GE Jeff Immelt cho biết đây là một bước tiến lớn đối với Ấn Độ cũng như GE. Ông Immelt ví đây là một biểu tượng cho sự cam kết và ủng hộ của GE đối với sáng kiến “Make in India” của Ấn Độ.

Mạng lưới đường sắt đồ sộ nhưng cũng không kém phần lạc hậu của Ấn Độ nhận được sự quan tâm sát sao từ Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi.

Trước đây, Bộ trưởng Đường sắt nước này Suresh Prabhu cũng cam kết sẽ đầu tư 137 tỷ USD nhằm hiện đại hóa hệ thống này trong vòng 5 năm tới.

Thuộc một phần nỗ lực này, Chính phủ Ấn Độ năm ngoái đã cho phép doanh nghiệp 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tham gia lĩnh vực đường sắt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục