General Electric hoàn tất thương vụ 10 tỷ euro với tập đoàn Alstom

“Đại gia” công nghiệp General Electric (Mỹ) vừa hoàn tất thỏa thuận mua lại các tài sản năng lượng của Tập đoàn Pháp Alstom với giá 9,7 tỷ euro (10,7 tỷ USD).
General Electric hoàn tất thương vụ 10 tỷ euro với tập đoàn Alstom ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

“Đại gia” công nghiệp General Electric (Mỹ) vừa hoàn tất thỏa thuận mua lại các tài sản năng lượng của Tập đoàn Pháp Alstom với giá 9,7 tỷ euro (10,7 tỷ USD).

Khoản tiền trên bao gồm cả chi phí thành lập ba liên doanh mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, mạng lưới điện và nhà máy năng lượng hạt nhân.

Trước khi thỏa thuận này được thông qua, cơ quan chống độc quyền tại châu Âu và Mỹ đã yêu cầu GE bán bớt một phần tài sản nhằm ngăn ngừa “ông lớn” này thống lĩnh thị trường động cơ tuốcbin khí.

GE cho biết đã bán mảng kinh doanh tín hiệu đường sắt cho Alstom với giá 800 triệu USD. Động thái này là một phần trong nỗ lực của GE để tập trung hơn vào mảng năng lượng. Trong khi đó, Alstom sẽ tập trung hơn vào mảng tàu cao tốc.

Trước đó, GE lần đầu tiên đạt được thỏa thuận với Alstom về việc mua lại mảng kinh doanh năng lượng và mạng lưới điện của tập đoàn này hồi tháng 4/2014, sau một cuộc tranh giành kịch liệt với “gã khổng lồ” công nghiệp Siemens của Đức, trong đó GE cam kết với Chính phủ Pháp về vấn đề đảm bảo việc làm và công nghệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục