Ghế lãnh đạo quỹ cứu trợ tài chính của Eurozone bị bỏ trống

Bộ trưởng Tài chính Ireland Paschal Donohoe nêu rõ: "Chúng tôi đã bắt đầu tiến trình chọn lọc người đứng đầu ESM với 4 ứng cử viên xuất sắc, song không ai trong số này hội đủ 80% số phiếu ủng hộ."
Ghế lãnh đạo quỹ cứu trợ tài chính của Eurozone bị bỏ trống ảnh 1(Nguồn: Shutterstock)

Sau vài vòng bỏ phiếu và thảo luận trong nhiều tháng qua, các bộ trưởng tài chính các nước thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) cho đến nay vẫn chưa chọn được người sẽ đứng đầu Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM) - một quỹ cứu trợ tài chính của Eurozone, trong bối cảnh Giám đốc điều hành ESM ông Kláu Regling sẽ thôi giữ chức này từ ngày 7/10.

Bộ trưởng Tài chính Ireland Paschal Donohoe nêu rõ: "Chúng tôi đã bắt đầu tiến trình chọn lọc người đứng đầu ESM với 4 ứng cử viên xuất sắc, song không ai trong số này hội đủ 80% số phiếu ủng hộ."

[Eurozone tiếp tục ghi nhận nhiều số liệu ảm đạm về kinh tế]

Tiến trình tìm kiếm đề cử mới tiếp tục được tiến hành. Trong thời gian này, Phó giám đốc điều hành EMS, Christophe Frankel sẽ giữ quyền giám đốc điều hành cho đến ngày 31/12 hoặc vào thời điểm sớm hơn nếu các bộ trưởng tài chính Eurozone tìm được ứng cử viên khác. 

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế châu Âu có nguy cơ rơi vào suy thoái do lạm phát tăng cao bắt nguồn từ tác động của cuộc xung đột ở Ukraine.

ESM là quỹ cứu trợ thường trực của các nước Eurozone trị giá 410 tỷ euro (400 tỷ USD), được thành lập giữa lúc xảy ra cuộc khủng hoảng nợ ở Eurozone năm 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục