Ghép xong bức phù điêu đại cảnh ở Điện Biên

Chiều 15/4, tấm đá cuối cùng trên bức phù điêu đại cảnh lớn nhất Đông Nam Á thuộc Dự án xây dựng Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ giai đoạn II đã được lắp ghép xong.

Chiều 15/4, tấm đá cuối cùng trên bức phù điêu đại cảnh lớn nhất Đông Nam Á thuộc Dự án xây dựng Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ giai đoạn II đã được lắp ghép xong.

Công ty Mỹ thuật và Trang trí nội thất Hà Nội liên doanh với doanh nghiệp Hoàn Hảo tỉnh Ninh Bình thực hiện bức phù điêu này.

Nằm phía bên phải sân quảng trường Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, bức phù điêu đại cảnh lớn nhất Đông Nam Á này có diện tích trên 430m2 được ghép bằng 217 tấm đá xanh Thanh Hoá với tổng trọng lượng hơn 300 tấn.

Bức phù điêu gồm 4 chương với nội dung miêu tả, tái hiện rõ tinh thần, ý chí quyết tâm của quân và dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ từ thời điểm quyết tâm thực hiện chiến dịch cho đến quá trình chuẩn bị, diễn biến chiến dịch và cảnh kết thúc khải hoàn trong ngày chiến thắng.

Ngoài hạng mục bức phù điêu đại cảnh, dự án xây dựng công trình Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ giai đoạn II ở khu vực đồi D1, phường Mường Thanh, Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ với mức đầu tư trên 53 tỷ đồng còn có nhiều hạng mục đầu tư khác như: quảng trường trung tâm, đường hành lễ, tuyến cảnh quan, khu hạ tầng kỹ thuật, hệ thống âm thanh và phòng cháy chữa cháy.

Đáng chú ý là hạng mục Quảng trường trung tâm được xây dựng hoành tráng với hệ thống cổng chào cao 4,5 m, gồm 4 trụ; trục hành lễ với 320 bậc tam cấp dài 180m, rộng 11m được lát bằng đá granít, hai bên trục là 56 cột mốc thời gian được tạc từ đá xanh Thanh Hóa tượng trưng cho 56 ngày đêm gian khổ chiến đấu của quân và dân.

Hiện nay, các đơn vị thi công dự án đang đẩy nhanh thực hiện những công việc cuối cùng để sớm đưa hạng mục này vào sử dụng trước đại lễ kỷ niệm 55 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2009)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục