Ghi bàn mở tỷ số là chìa khóa giành chiến thắng của Nhật Bản

Trung vệ Yoshida nói rằng đội tuyển Nhật cần phải ghi bàn thắng trước trong trận gặp Hy Lạp bởi "Samurai Xanh" cần chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng.
Ghi bàn mở tỷ số là chìa khóa giành chiến thắng của Nhật Bản ảnh 1Đội tuyển Nhật Bản hát quốc ca trước khi trọng tài khai cuộc trận đấu Nhật Bản-Cote d'Ivoire ngày 14/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trung vệ Maya Yoshida nói rằng đội tuyển Nhật Bản cần phải ghi bàn thắng trước trong trận đấu sống còn gặp Hy Lạp bởi "Samurai Xanh" cần chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào vòng trong.

Trung vệ đang thi đấu cho câu lạc bộ Southampton mô tả tinh thần của các cầu thủ tại sân tập là khá "bình thường."

Nhật Bản sẽ có trận đấu quyết định gặp Hy Lạp bởi hai đội đều lần lượt xếp chót bảng C và chưa giành được điểm nào.

Yoshida nói: "Chúng tôi đã để thua trận đấu đầu tiên và khoảnh khắc đó khiến cả đội rất thất vọng. Nhưng chúng tôi vẫn còn hai trận đấu ở phía trước."

Đánh giá về đối thủ Hy Lạp, Trung vệ Yoshida cho rằng: "Hy Lạp là một tập thể với chiến thuật và hàng phòng ngự mạnh mẽ. Họ có khả năng phòng ngự vững chắc và điều chúng tôi cần làm là phải tìm kiếm được bàn thắng mở tỷ số."

Trong khi đó, hiện đang thi đấu ở giải vô địch Đức, tiền đạo kỳ cựu Shinji Okazaki nói: "Tôi cảm thấy thất vọng với màn trình diễn của chính mình trước Cote d'Ivoire."

Ở trận đấu đó, Okazaki đã không thể thực hiện dù chỉ một cú dứt điểm hướng về khung thành đối phương. Cuối cùng, Okazaki tin rằng Nhật Bản cần thi đấu với đúng sức mạnh và khả năng cầm bóng hơn là cố gắng khai thác sai lầm của đối phương.

Huấn luyện trưởng của đội tuyển Nhật Bản, ông Alberto Zaccheroni và các cầu thủ Nhật Bản đến Brazil với áp lực buộc phải lọt vào tứ kết. Tại World Cup 2010, Nhật Bản đã lọt vào tới vòng 16 đội mạnh nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục