Ghi công Việt kiều có nhiều đóng góp cho Tổ quốc

Tại Thái Lan, UB về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức lễ truy điệu các liệt sỹ, ghi công các Việt kiều có nhiều đóng góp cho Tổ quốc.
Tại Thái Lan, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài đã tổ chức lễ truy điệu các liệt sỹ và ghi công các Việt kiều có nhiều đóng góp cho Tổ quốc.

Ngày 4/4, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài đã thay mặt Nhà nước trao tặng ba Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, một Huân chương Kháng chiến hạng Ba, 19 Huy chương Kháng chiến hạng Nhất và hạng Nhì, và các Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân và gia đình Việt kiều tại Bangkok ở Hội trường Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Các phần thưởng cao quý trên nằm trong số 80 Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, 10 Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, 12 Huân chương Kháng chiến hạng Ba, 136 Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, 308 Huy chương Kháng chiến hạng Nhì và 265 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được truy tặng và trao tặng cho các cá nhân, gia đình hay người thân thuộc các thế hệ của nhiều gia đình Việt kiều tại Thái Lan đã có thành tích tham gia, đóng góp và giúp đỡ đất nước trong cuộc kháng chiến cứu nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu trong buổi lễ có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Ngô Đức Thắng, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn nói: “Đảng, Nhà nước và Chính phủ không bao giờ quên công lao to lớn của kiều bào ta trên toàn thế giới, trong đó có Việt kiều ở Thái Lan, cho công cuộc kháng chiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bà con ở Thái Lan đã có một bề dày đóng góp hết sức xứng đáng bằng vật chất, tinh thần, thậm chí bằng cả xương máu cho công cuộc đó.”

Thay mặt bà con kiều bào được khen thưởng, bác Châu Kim Quới bày tỏ niềm xúc động và sự biết ơn trước việc gia đình bác (được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba) và nhiều Việt kiều khác được trao tặng những phần thưởng của Nhà nước Việt Nam trong dịp này; đồng thời khẳng định Việt kiều Thái Lan tiếp tục tuân theo sự chỉ đạo cũng như là hậu thuẫn trung thành của Đảng và Nhà nước.

Anh Thái Mạnh Hùng, người được tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì, nói rằng anh rất vinh dự được nhận phần thưởng vì đó là sự quan tâm ghi nhận của Tổ quốc và là nguồn động viên quý báu đối với bản thân.

Trước đó, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã trao các Huân, Huy chương và Bằng khen cho 17 cá nhân và gia đình Việt kiều tại tỉnh Khon Kaen.

Đây là một trong các hoạt động của đoàn công tác thuộc Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và là Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu, nhân chuyến thăm và làm việc tại Thái Lan từ ngày 31/3 đến 5/4.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn và các thành viên trong đoàn đã tham dự lễ truy điệu nhằm tôn vinh, tỏ lòng biết ơn và ghi nhớ công lao to lớn của 13 liệt sỹ Việt Nam đã hy sinh tại Thái Lan và liệt sỹ Việt kiều ngã xuống trên chiến trường Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Trần Nguyên Trực, Chủ tịch lâm thời Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan Cao Văn San, đại diện Hội người Việt Nam tại nhiều tỉnh Đông Bắc cùng thân nhân các liệt sỹ cũng có mặt tại buổi lễ truy điệu thiêng liêng, nhiều xúc động này.

Khi đến thăm tỉnh Nakhon Phanom và Khon Kaen, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã có buổi làm việc với các hội người Việt Nam tại Thái Lan ở 15 tỉnh Đông Bắc Thái Lan. Thứ trưởng cũng có các cuộc hội kiến với tỉnh trưởng hai tỉnh, trong đó hai bên chia sẻ quan điểm và mong muốn sẽ mở rộng hợp tác tiểu vùng giữa các địa phương, nhất là với các tỉnh miền Trung Việt Nam.

Hai tỉnh trưởng Thái Lan khẳng định đông đảo cộng đồng Việt Nam sinh sống tại Thái Lan là nhân tố tích cự thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, Chính quyền và nhân dân Thái Lan sẽ giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt tiếp tục phát triển, đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị Thái-Việt./.

T.N. Tiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục