Ghi nhận thêm 15 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2 ca ở Hải Dương

Trong 15 ca mắc mới (BN2536-2550) đó có 13 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh (1 Quảng Ninh, 1 Bình Dương, 11 Đồng Tháp) và 2 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương.
Ghi nhận thêm 15 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2 ca ở Hải Dương ảnh 1Xét nghiệm cho người có nguy cơ cao nhiễm SARS-CoV-2. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo Bản tin 18h của Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19, tính từ 6h đến 18h ngày 12/3, Việt Nam ghi nhận 15 ca mắc mới, trong đó có 13 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính đến 18h ngày 12/3, Việt Nam có tổng cộng 1592 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 899 ca.

15 ca mắc mới (BN2536-2550) trong đó có 13 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh (1 Quảng Ninh, 1 Bình Dương, 11 Đồng Nai) và 2 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương.

Cụ thể:

Ca bệnh số 2536 (BN2536): nữ, 24 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Philippines. Ngày 10/03, từ Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Nội Bài, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 12/3 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh).

Ca bệnh số 2537 (BN2537): nam, 58 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Hong Kong. Ngày 10/3, từ Philippines nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bình Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 11/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Ca bệnh số 2538 (BN2538), nữ, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Ca bệnh số 2539 (BN2539), nữ, 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Ca bệnh số 2540 (BN2540), nữ, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Ca bệnh số 2541 (BN2541), nữ, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Ca bệnh số 2542 (BN2542), nữ, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ca bệnh số 2543 (BN2543), nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Ca bệnh số 2544 (BN2544), nam, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Ca bệnh số 2545 (BN2545), nam, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Ca bệnh số 2546 (BN2546), nam, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Ca bệnh số 2547 (BN2547), nam, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Đông Anh, Hà Nội.

Ca bệnh số 2548 (BN2548), nam, 38 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Ngày 10/3, BN2538-2548 từ UAE (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai. Kết quả xét nghiệm ngày 11/3 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

Ca bệnh số 2549 (BN2549) ghi nhận tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là công nhân Công ty Poyun, F1 của BN2296BN2402, đã được cách ly tập trung trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 11/3 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.

[Bộ Y tế lên tiếng về thông tin biến chứng khi tiêm vaccine AstraZeneca]

Ca bệnh số BN2550 (BN2550) ghi nhận tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là công nhân Công ty Poyun, đã được cách ly tập trung trước đó, kết quả xét nghiệm ngày 10/3 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 44.540, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 497 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 15.065 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 28.978 người.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: 38 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN2156-BN2201-BN2178-BN2182-BN2194-BN2155-BN2327-BN2312-BN2344-BN1993-BN2154-BN2388-BN2404-BN2084-BN2331-BN1913-BN2351-BN2301-BN1928-BN2383-BN2426-BN1722-BN2158-BN1862-BN2444-BN2437-BN2453-BN2454-BN2164-BN2068-BN2354-BN2355-BN2505-BN2506-BN2507-BN1763-BN1659-BN2452.

Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1: 48 ca; lần 2: 48 ca; lần 3: 91 ca. Số ca tử vong: 35 ca; số ca điều trị khỏi: 2.086 ca./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục