Gia Bảo - ông bầu trẻ tuổi nhất làm ca kịch hài

Gia Bảo đã bỏ ra khoảng 450 triệu dựng vở "Sui gia đại chiến" Tết vừa rồi, năm nay, ở độ tuổi 22, anh tiếp tục thử sức làm ca kịch hài.
Tết năm vừa rồi, diễn viên Gia Bảo (cháu nội nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc) bỏ ra khoảng 450 triệu đồng dựng vở "Sui gia đại chiến" tại Nhà hát Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng kết quả bán vé thu về chỉ được một nửa.

Ra Giêng, Gia Bảo phải nhờ tới sự xuất hiện của danh hài Hoài Linh và Tấn Beo thì mới nói tới chuyện hòa vốn.

Năm nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh có thêm 5-6 sân khấu mới xuất hiện, Gia Bảo (22 tuổi) lại cùng diễn viên trẻ Nguyễn Quỳnh Anh làm vở "Nhất vợ nhì trời" tại sân khấu Thế Giới Trẻ.

Gia Bảo đã có cuộc trò chuyện về vở hài kịch sắp tới của anh.

Có thể xem suất diễn đầu tiên vào tối 31/1 tới đây của vở "Nhất vợ nhì trời" là một sự bất ngờ vì hình như mọi việc có vẻ cập rập, đột xuất với chính Gia Bảo?

Diễn viên Gia Bảo: Thực tế cho thấy năm nay có nhiều sân khấu mới xuất hiện, mà sân khấu nào cũng đầu tư những vở Tết bài bản nên tôi không muốn phiêu lưu nữa.

Năm vừa rồi làm vở "Tết quá hớp", chỉ lấy được vốn sau Tết khi có sự giúp sức của Hoài Linh và Tấn Beo, năm nay không muốn làm, vì sợ thất bại thì người lớn lại phải ra tay giúp sức.

Mới tháng trước, gặp danh hài Trung Dân và Kim Ngọc còn hỏi có muốn làm vở Tết không để họ chừa lịch diễn cho, tôi nói không làm; nay thì các nghệ sĩ kẹt sô khá nhiều, mình lại đứng ra làm, nên khó khăn càng gấp bội.

Nhìn vào dàn diễn viên gồm nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Giàu, Anh Vũ, siêu mẫu Phi Thanh Vân... thì đủ biết cátsê cũng không nhỏ chút nào. Vậy mà chỉ diễn có 6 suất vào dịp Tết, việc cân bằng thu chi coi bộ càng khó khăn hơn?

Diễn viên Gia Bảo: Năm nay, tôi không có ý định chỉ diễn vở này vào dịp Tết, nên không quá áp lực vào việc lấy vốn trong mấy suất này.

Từ ngày 28/2 trở về sau, tại sân khấu Thế Giới Trẻ và có thể tại một hai tụ điểm khác như Trống Đồng, 126..., tôi sẽ tổ chức thêm các suất diễn lớn, dự kiến có danh hài Hoài Linh tham gia trong vai má mì chủ quán bia ôm.

Vở ca hài kịch này cũng không quá lệ thuộc vào chuyện thời sự ngày Tết, mà là chuyện về các mối quan hệ cơ bản của tình yêu, gia đình, ghen tuông, vật chất...

Đóng một vai chính trong vở mà chính mình bỏ tiền ra đầu tư, Gia Bảo có ngại không?

Diễn viên Gia Bảo: Như đã nói, dịp Tết này các nghệ sĩ rất đắt sô, tôi làm việc này là vạn bất đắc dĩ thôi.

Việc chủ động vào vai Hai khờ trong "Nhất vợ nhì trời", tôi hoàn toàn không sợ bị dị nghị, vì mình bỏ tiền ra dựng vở, có diễn một vai thì có sao đâu...

Qua Tết, khi các nghệ sĩ thong thả thời gian, có thể tôi sẽ mời một người khác diễn thay vai này./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục