Giá các loại bia, nước giải khát tăng 20% giáp Tết

Gần Tết, nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu đã rục rịch tăng giá bán trên thị trường. Bên cạnh đó các mặt hàng như bia, nước giải khát cũng có xu hướng “tăng nhiệt” từ đầu tháng đến nay.

Khảo sát thị trường của phóng viên Vietnam+ cho thấy, các mặt hàng bia, nước ngọt không chỉ được bày bày khắp các của hàng mà còn “mọc” lên nhiều gian hàng bia trên khắp các tuyến phố Hà Nội. Giá của nhiều loại bia, nước ngọt có dấu hiệu tăng mạnh trong những ngày qua, tăng từ 10-20%.
Gần Tết, nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu đã rục rịch tăng giá bán trên thị trường. Bên cạnh đó các mặt hàng như bia, nước giải khát cũng có xu hướng “tăng nhiệt” từ đầu tháng đến nay.

Khảo sát thị trường của phóng viên Vietnam+ cho thấy, các mặt hàng bia, nước ngọt không chỉ được bày bày khắp các của hàng mà còn “mọc” lên nhiều gian hàng bia trên khắp các tuyến phố Hà Nội. Giá của nhiều loại bia, nước ngọt có dấu hiệu tăng mạnh trong những ngày qua, tăng từ 10-20%.

Cụ thể: Bia lon Heineken giá từ 360.000 đồng tăng lên 390.000đồng/thùng; bia Hà Nội tăng từ 235.000 lên 340.000 đồng/thùng; bia Halida tăng từ 170.000 đồng lên tới 192.000 đồng/thùng…

Bên cạnh đó, giá bán lẻ các sản phẩm nước ngọt cũng đang trên đà tăng giá từ 500-2.000 đồng, như: Red bull 250 ml có giá bán 9.000/lon, Sting 250ml có giá 6.800 đồng/chai, nước yến 240 ml được bán với giá 4.800 đồng/lon, Fanta 320 ml có giá 7.300 đồng/chai, Pepsi 330ml hiện được bán với giá 6.500 đồng/lon, giá bán thùng CocaCola lon tăng từ 155.000 đồng lên 172.000 đồng/thùng…

Một số sản phẩm bia nhập ngoại cũng tăng giá bán thời điểm giáp Tết. Tại các đại lý bán lẻ trên địa bàn Hà Nội, giá bia lon Heineken nhập ngoại loại 500 ml tăng từ mức 580.000 đồng/thùng lên mức 620.000 đồng/thùng; bia Heineken nhập ngoại loại 5 lít có giá 640.000 đồng/bom.

Lý giải về vấn đề tăng giá bia, nước giải khát trong những ngày qua, các tiểu thương cho biết, gần Tết giá bia nhập từ các đại lý tăng nên giá bán có nhỉnh hơn chút ít. Bên cạnh đó, thời tiết nắng ấm những ngày qua chính là lý do kích thích nhu cầu mua đồ uống tăng mạnh.

Giá tuy có tăng, song sức mua không hề giảm khiến các tiểu thương yên tâm bán vì “tăng giá là do xu hướng chung của thị trường,”  chị Mến, chủ hàng tạp hóa trên phố Tôn Thất Tùng cho biết.

Theo anh Trần Nguyên Tùng, quản lý sạp hàng bia Sài Gòn trên phố Tây Sơn, lượng bán tăng mạnh trong những ngày cuối năm, trung bình mỗi ngày anh bán hơn 100 thùng, bia 333 có giá bán 210.000 đồng/thùng, riêng đối với bia Special đang cháy hàng với giá 270.000 đồng/thùng.

Tuy nhiên “Mức giá này sẽ được ổn định giá từ nay đến Tết Nguyên đán,” anh Tùng chốt lại./.
Tâm Tâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục