Giá càphê giảm, Brazil có thể hỗ trợ vốn cho nông dân

Brazil đang cân nhắc hỗ trợ vốn cho những người trồng càphê chuyển đổi cây trồng trong khi giá mặt hàng này giảm tới 51% trong 2 năm qua.

Chính phủ Brazil - quốc gia sản xuất càphê lớn nhất thế giới - đang cân nhắc khả năng hỗ trợ vốn cho những người trồng càphê ở nước này chuyển đổi cây trồng trong bối cảnh giá mặt hàng này trên thị trường thế giới đã giảm tới 51% trong vòng 2 năm qua do sản lượng tại Brazil và Việt Nam tăng cao kỷ lục.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Janio Zeferino da Silva, quan chức của Bộ Nông nghiệp Brazil, cho biết Ban chính sách càphê của nước này đang thảo luận về chương trình hỗ trợ vốn có tổng trị giá 1 tỷ reais (khoảng 430 triệu USD) cho những người trồng càphê để họ đa dạng hóa cây trồng hoặc chăn nuôi gia súc.

Bên cạnh đó, theo ông Silva, lượng càphê mà Chính phủ mua của nông dân thông qua các hợp đồng quyền chọn có thể tăng từ 3 triệu bao (1 bao = 60kg) trong vụ này lên 5 triệu bao trong vụ tới.

Ông Silva nói: “Chúng tôi muốn nông dân duy trì sản lượng càphê hiện tại trên một diện tích nhỏ hơn bằng cách tăng năng suất, nhờ đó, nông dân có thể làm việc khác trong trang trại của mình và có thêm thu nhập.”

Quan chức này cho biết Ban chính sách càphê của Brazil, gồm các quan chức thuộc Bộ Nông nghiệp và lãnh đạo các ngành công nghiệp, sẽ đệ trình dự thảo chương trình hỗ trợ những người trồng càphê lên Bộ Tài chính để thông qua sau khi hoàn thành dự thảo này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục