Giả từ thiện để buôn trẻ

Giả danh cơ sở từ thiện để buôn bán trẻ sơ sinh

Các nạn nhân bị chủ cơ sở ép bán con với giá khoảng 192 USD, sau đó những đứa trẻ bị chủ cơ sở bán lại với giá từ 1.920-6.400 USD.
Cảnh sát Nigeria vừa phát hiện một cơ sở giả danh từ thiện ở bang Abya, Đông Nam Nigeria, chuyên bắt ép các thiếu nữ sinh con để cung cấp cho đường dây buôn bán trẻ em hoặc thực hiện một số mục đích khác.

Cảnh sát trưởng bang Abya, ông Bala Hassan cho biết cảnh sát đặc nhiệm đã bất ngờ khám xét cơ sở từ thiện trên, sau khi nhận được thông tin một số thiếu nữ từ 15-17 tuổi ở cơ sở này đã bị ép mang thai và sinh con để phục vụ cho mục đích bất hợp pháp của chủ cơ sở.

Cảnh sát đã giải cứu 32 cô gái đang mang thai và bắt giữ chủ cơ sở để phục vụ công tác điều tra truy tố.

Theo lời khai ban đầu của các nạn nhân, họ bị chủ cơ sở ép bán con với giá khoảng 192 USD. Sau đó, những đứa trẻ bị chủ cơ sở bán lại với giá từ 1.920-6.400 USD. Với hành động này, chủ của cơ sở trên sẽ bị buộc tội buôn bán người và lạm dụng trẻ em với mức hình phạt khoảng 14 năm tù giam.

Hiện tất cả các nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế nhà nước tại Abya để chăm sóc và điều trị.

Năm 2008, cảnh sát Nigeria cũng phá một mạng lưới buôn bán trẻ sơ sinh dưới danh nghĩa cơ sở y tế với cách thức hoạt động tương tự. Những trẻ em bị buôn bán khi lớn lên sẽ phải tham gia vào đội quân lao động tại các trang trại, hầm mỏ, xí nghiệp; làm giúp việc cho các gia đình; hoặc sẽ bị đẩy vào các đường dây bóc lột tình dục, đường dây buôn bán nội tạng người.

Hiện nay, tội phạm buôn bán người tại Nigeria, cùng với tội phạm ma túy và tội phạm kinh tế, đang là thách thức rất lớn đối với các lực lượng chức năng tại quốc gia Tây Phi này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục